Hỗ trợ 22.426 tấn gạo cứu đói cho hơn 1,4 triệu người trong hai tháng

Trong hai tháng đầu năm, Chính phủ đã hỗ trợ hơn 22.426 tấn gạo cứu đói dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần, giáp hạt đầu năm 2022 và mưa lũ cuối năm 2021 cho 18 tỉnh.

Trong hai tháng đầu năm, Bộ Lao động-Thương binh và xã hội đã chỉ đạo các địa phương và soát, tổng hợp số hộ, số khẩu có nguy cơ thiếu đối trong dịp Tết Nguyên đản Nhâm Dần; chủ động xây dựng kế hoạch thăm hỏi, tặng qu, hỗ trợ người nghèo trong dịp Tết. Bên cạnh đó, vận động các tổ chức, cá nhân và bố trí ngân sách địa phương chăm lo tết cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, bảo đảm ai cũng có Tết.

Trên cơ sở đề xuất của các địa phương, căn cứ Nghị định số 20/2021/NĐ-CP, trong hai tháng đầu năm Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đã trình Thủ tướng Chính phủ quyết định hỗ trợ tổng số hơn 22.426 tấn gạo cứu đói dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần, giáp hạt đầu năm 2022 và mưa lũ cuối năm 2021 cho 1.456.804 nhân khẩu của 18 tỉnh: Tây Ninh, Cao Bằng, Phú Yên, Ninh Thuận, Gia Lai, Nghệ An, Quảng Bình, Bình Định, Hà Giang, Đắk Lắk, Tuyên Quang, Đắk Nông, Bình Phước, Quảng Trị, Kon Tum, Quảng Ngãi, Lai Châu và Lạng Sơn.

[Đề nghị hỗ trợ 7.820 tấn gạo cứu đói cho 10 tỉnh dịp Tết và giáp hạt]

Từ đề xuất của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, ngày 21/1, Thủ tướng Chính phủ đã xuất cấp tổng số hơn 3.738 tấn gạo cứu đói cho 43.898 hộ với 210.954 nhân khẩu cho 3 tỉnh Quảng Ngãi, Phủ Yên và Bình Định bị ảnh hưởng bởi mưa, lũ cuối tháng 11/2021 đầu tháng 12/2021.

Thủ tướng Chính phủ cũng đã ban hành ba quyết định hỗ trợ tổng số hơn 18.687 tấn gạo cứu đói cho 1.245.850 nhân khẩu dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần và giáp hạt đầu năm 2022 cho 18 tỉnh.

Cũng trong hai tháng đầu năm, việc chi trả trợ cấp xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời cho khoảng 3,5 triệu đối tượng bảo trợ xã hội đang sống tại cộng đồng và chăm sóc, nuôi dưỡng cho hơn 50.000 đối tượng tại các cơ sở trợ giúp xã hội./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục