Hòa Bình: Khởi tố, tạm giam một hiệu trưởng dâm ô người dưới 16 tuổi

Công an huyện Kim Bôi cho biết đủ căn cứ để khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam với Bạch Công Tình - hiệu trưởng trường tiểu học, THCS xã Bình Sơn vì hành vi dâm ô 2 học sinh lớp 9.
Hòa Bình: Khởi tố, tạm giam một hiệu trưởng dâm ô người dưới 16 tuổi ảnh 1Cơ quan Cảnh sát điều tra đọc lệnh bắt tạm giam bị can Bạch.C.T, Hiệu trưởng Trường TH &THCS xã Bình Sơn để điều tra về tội dâm ô. (Nguồn: Công an tỉnh Hoà Bình)

Ngày 17/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Kim Bôi (tỉnh Hòa Bình) cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự và lệnh bắt tạm giam Bạch Công Tình, Hiệu Trưởng trường Tiểu học và Trung học Cơ sở Bình Sơn để điều tra làm rõ hành vi dâm ô đối với người dưới 16 tuổi theo quy định tại khoản 2 điều 146 Bộ luật Hình sự 2015.

Quyết định đã được Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

Cụ thể, ngày 7/4/2023, Công an xã Bình Sơn tiếp nhận tin báo, thụ lý vụ việc hai em Tr.Th.H.NG và Ph.Th.T (cùng sinh năm 2008) là học sinh lớp 9 Trường Tiểu học và Trung học Cơ sở xã Bình Sơn bị ông Bạch Công Tình (sinh năm 1971), Hiệu trưởng của trường có hành vi dâm ô.

[Hà Giang: Khởi tố, bắt tạm giam giáo viên dâm ô học sinh lớp 1]

Tại cơ quan Công an, hai em Tr.Th.H.NG và Ph.Th.T tố cáo trong quá trình học tập tại trường, các em đã bị Bạch Công Tình gọi lên phòng làm việc.

Tại đây, Tình có những lời nói khiếm nhã cùng hành vi không đúng mực. Sau khi sự việc xảy ra, hai em Tr.Th.H.NG và Ph.Th.T đã báo cáo với các thầy, cô giáo trong trường và gia đình.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Kim Bôi đã nhanh chóng xác minh, làm rõ.

Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, Cơ quan Công an huyện Kim Bôi đủ căn cứ để khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với bị can theo quy định.

Ông Bạch Công Tình đã đến nhà xin lỗi các em và gia đình; thừa nhận hành vi sai trái, nhận trách nhiệm về hành vi của mình.

Liên quan hành vi dâm ô học sinh, hồi tháng 10/2022, Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an huyện Mèo Vạc (tỉnh Hà Giang) cũng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Phú Huy (sinh năm 1973, trú tại thôn Lũng Làn, xã Sơn Vĩ, huyện Mèo Vạc, giáo viên Trường Tiểu học Sơn Vĩ) để điều tra về hành vi dâm ô đối với người dưới 16 tuổi.

Nạn nhân là cháu C.T.M (sinh năm 2014, trú tại thôn Mé Lầu, xã Sơn Vĩ) là học sinh lớp 1 Trường Tiểu học Sơn Vĩ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục