Hoa Kỳ gia hạn điều tra xem xét phạm vi sản phẩm với tủ gỗ từ Việt Nam

Theo Cục Phòng vệ Thương mại, Bộ Thương mại Hoa Kỳ tiếp tục gia hạn việc ban hành kết luận cuối cùng về điều tra xem xét phạm vi sản phẩm với tủ gỗ nhập khẩu từ Việt Nam; dự kiến vào ngày 17/8 tới.
Hoa Kỳ gia hạn điều tra xem xét phạm vi sản phẩm với tủ gỗ từ Việt Nam ảnh 1Một người thợ lắp đặt tủ bếp trong căn hộ một tòa nhà đang xây dựng ở New York. (Nguồn: Bloomberg)

Cục Phòng vệ Thương mại thuộc Bộ Công Thương cho biết đã nhận được thông tin về việc Bộ Thương mại Hoa Kỳ (DOC) tiếp tục gia hạn việc ban hành kết luận cuối cùng về điều tra xem xét phạm vi sản phẩm đối với tủ gỗ nhập khẩu từ Việt Nam.

Vì vậy, kết luận cuối cùng về phạm vi sản phẩm dự kiến được ban hành vào ngày 17/8 tới.

Trước đó, ngày 17/3 vừa qua, DOC đã ban hành kết luận sơ bộ về điều tra phạm vi sản phẩm đối với tủ gỗ nhập khẩu từ Việt Nam vào Hoa Kỳ.

Với cáo buộc của nguyên đơn, DOC đã sơ bộ kết luận sản phẩm có thành phần cửa, mặt hộc và khung gỗ sản xuất tại Trung Quốc, sau đó được lắp ráp tại Việt Nam và được kết hợp với hộp ván tủ và hộp hộc kéo sản xuất ở Việt Nam thuộc phạm vi lệnh áp thuế gốc với Trung Quốc.

Sản phẩm có cửa, mặt hộc và khung gỗ là bán thành phẩm được sản xuất tại Trung Quốc, sau đó tiếp tục gia công tại Việt Nam và được kết hợp với hộp ván tủ và hộp hộc kéo sản xuất ở Việt Nam.

Cùng đó, sản phẩm có các chi tiết bán thành phẩm của cửa, mặt hộc và khung gỗ (bao gồm đai, trụ, ván) được sản xuất tại Trung Quốc, sau đó tiếp tục gia công tại Việt Nam và được kết hợp với hộp ván tủ và hộp hộc kéo sản xuất ở Việt Nam theo đó chưa đủ thông tin để quyết luận.

Ván đá chân được sản xuất tại Trung Quốc và được kết hợp tại Việt Nam với các cấu phần cần thiết khác để tạo thành một tủ gỗ hoàn chỉnh tại Việt Nam nên không thuộc phạm vi lệnh áp thuế gốc với Trung Quốc.

[Hoa Kỳ gia hạn thời gian nộp bản bình luận với tủ gỗ nhập từ Việt Nam]

Đồng thời, tại thông báo mới nhất, DOC cũng đã gia hạn thời gian bàn hành kết luận sơ bộ và kết luận cuối cùng về điều tra lẩn tránh thuế phòng vệ mại đối với tủ gỗ nhập khẩu từ Việt Nam.

Cụ thể thời gian ban hành kết luận sơ bộ sẽ gia hạn tới ngày 31/8/2023 và kết luận cuối cùng dự kiến ban hành vào ngày 28/11/2023.

Theo Cục Phòng vệ Thương mại, từ tháng 4/2020 đến nay, Hoa Kỳ áp thuế chống bán phá giá và chống trợ cấp với tủ gỗ có xuất xứ từ Trung Quốc với mức thuế chống bán phá giá là từ 4,37% đến 262,18%, mức thuế chống trợ cấp là từ 13,33-293,45%.

Ngày 24/5 và ngày 7/6/2022, DOC lần lượt khởi xướng điều tra phạm vi sản phẩm và điều tra lẩn tránh thuế phòng vệ thương mại đối với sản phẩm tủ gỗ nhập khẩu từ Việt Nam.

Trước đó, theo Cục Phòng vệ Thương mại, Bộ Thương mại Hoa Kỳ (DOC) vừa thông báo gia hạn thời gian nộp bình luận và phản biện trong vụ việc điều tra phạm vi sản phẩm đối với mặt hàng tủ gỗ nội thất của Việt Nam tới ngày 7/7/2022 để các bên liên quan có thêm thời gian rà soát, chỉnh sửa bản bình luận cho phù hợp với quy định và thể thức mà DOC yêu cầu.

Cụ thể, DOC lưu ý một số lỗi phổ biến trong quá trình nộp bản bình luận của các bên có liên quan không đính kèm các bản chứng nhận.

DOC yêu cầu các bản bình luận phải đính kèm 2 chứng nhận trên theo mẫu tại trang 7 phụ lục Thông báo của DOC./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục