Hoàn thành việc sửa chữa, vận hành trở lại hầm Phước Tượng-Phú Gia

Tập đoàn Đèo Cả đã huy động nhân lực và máy móc làm 3 ca liên tục để bóc lớp bêtông ximăng bị vỡ ở trong hầm Phước Tượng-Phú Gia, sau đó tiến hành đổ lớp bêtông cốt thép mặt đường dày 26cm.
Hoàn thành việc sửa chữa, vận hành trở lại hầm Phước Tượng-Phú Gia ảnh 1Công nhân làm việc sửa chữa tại hầm Phước Tượng. (Ảnh: Đỗ Trưởng/TTXVN)

Lãnh đạo Công ty cổ phần Tập đoàn Đèo Cả cho biết sau thời gian sửa chữa, hầm Phú Gia nằm trên Quốc lộ 1A thuộc địa bàn huyện Phú Lộc (tỉnh Thừa Thiên-Huế) sẽ vận hành khai thác trở lại vào ngày 20/4.

Trước đó, đơn vị cũng hoàn thành sửa chữa hầm Phước Tượng vào ngày 2/4, như vậy hai hầm trên hoàn thành sửa chữa sớm hơn 9 ngày so với kế hoạch.

Hầm Phước Tượng có nhiều vị trí mặt đường bị hư hỏng nhất với diện tích khoảng 1.000m2, còn hầm Phú Gia là hơn 500m2.

Ông Nguyễn Thành Trung, Giám đốc Ban điều hành thi công gói thầu sửa chữa hư hỏng cục bộ hầm Phước Tượng-Phú Gia, cho biết trong thời gian sửa chữa, đơn vị đã huy động nhân lực và máy móc làm 3 ca liên tục để bóc lớp bêtông ximăng bị vỡ ở trong hầm, sau đó tiến hành đổ lớp bêtông cốt thép mặt đường dày 26cm.

Việc hoàn thành sớm sửa chữa mặt đường trong hai hầm giúp cho các phương tiện lưu thông an toàn khi qua đây.

[Đảm bảo lưu thông thông suốt hầm Phước Tượng trong thời gian sửa chữa]

Hầm Phước Tượng có chiều dài 375m và hầm Phú Gia có chiều dài 447m, vị trí hai hầm nằm cách nhau khoảng 12 km trên quốc lộ 1A.

Được khởi công xây dựng giữa năm 2013, đưa vào khai thác sử dụng từ năm 2016, nhưng mặt đường trong hầm nhanh chóng xuống cấp, bị nứt vỡ nghiêm trọng ở một số vị trí gây mất an toàn giao thông nên Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã cho phép đơn vị quản lý hầm tiến hành sửa chữa từ ngày 16/3./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục