Hội đàm Hải quan “hai nước bốn bên” lần thứ 8 năm 2022

Cục Hải quan 3 tỉnh Lạng Sơn, Cao Bằng, Quảng Ninh và Hải quan Nam Ninh (Trung Quốc) thảo luận thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa các bên ngày càng mở rộng, đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả.
Hội đàm Hải quan “hai nước bốn bên” lần thứ 8 năm 2022 ảnh 1Quang cảnh cuộc hội đàm tại Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn. (Ảnh: Quang Duy/TTXVN)

Ngày 18/11, tại trụ sở Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn diễn ra Hội đàm “hai nước bốn bên” lần thứ 8, năm 2022 giữa Cục Hải quan Việt Nam của 3 tỉnh là Lạng Sơn, Cao Bằng, Quảng Ninh (Việt Nam) và Hải quan Nam Ninh (Trung Quốc). Hội đàm được tổ chức theo hình thức trực tuyến.

Trong năm 2022, dù gặp nhiều hạn chế trong thời gian dịch bệnh nhưng Cục Hải quan 3 tỉnh Lạng Sơn, Cao Bằng, Quảng Ninh với Hải quan Nam Ninh (Trung Quốc) đã luôn tích cực, chủ động trao đổi thông tin về chống buôn lậu, tạo điều kiện cho xuất nhập khẩu hàng hóa và các vấn đề liên quan.

Trong năm 2022, các đơn vị hải quan quản lý tuyến biên giới 3 tỉnh Lạng Sơn, Cao Bằng, Quảng Ninh đã chủ trì, phối hợp, phát hiện, bắt giữ, xử lý 189 vụ doanh nghiệp lợi dụng chính sách hải quan để buôn lậu, như khai sai tên hàng hóa, số lượng, chủng loại, mã số hàng hóa, xuất xứ...

[Dự báo về việc hàng hóa thông quan qua các cửa khẩu tỉnh Lạng Sơn]

Trị giá hàng hóa vi phạm ước tính hơn 5.110 tỷ đồng; phát hiện, bắt giữ 9 vụ với 20 đối tượng vận chuyển trái phép các chất ma túy qua cửa khẩu.

Đặc biệt, 4 cơ quan hải quan của 2 nước thường xuyên trao đổi thông tin nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu qua địa bàn tỉnh Lạng Sơn và qua các cửa khẩu khác như Quảng Ninh, Cao Bằng với phía Trung Quốc đều cơ bản đạt tỷ lệ cao.

Theo lãnh đạo 4 cơ quan hải quan của 2 nước, thời gian qua, kể từ sau Hội đàm "hai nước bốn bên" lần thứ 7, với sự nỗ lực, tích cực chung của cả bốn bên, đến nay các nội dung thỏa thuận giao lưu, hợp tác giữa các bên đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ; trong đó, hoạt động thông quan hàng hóa qua các cặp cửa khẩu đều được thúc đẩy, gia tăng hiệu suất thông quan so với năm 2021.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả tích cực, hoạt động phối hợp giữa Cục Hải quan 3 tỉnh biên giới của Việt Nam và Hải quan Nam Ninh (Trung Quốc) vẫn còn một số hạn chế, nhất là do thực hiện nhiều biện pháp kiểm soát dịch bệnh tại khu vực cửa khẩu dẫn đến hoạt động xuất nhập khẩu có nhiều thời điểm gặp khó khăn.

Tại Hội đàm, lãnh đạo Cục Hải quan của 3 tỉnh Lạng Sơn, Cao Bằng, Quảng Ninh (Việt Nam) và Hải quan Nam Ninh (Trung Quốc) đã cùng nhau thảo luận, trao đổi về những thuận lợi, khó khăn trong việc phối hợp; đồng thời đề xuất, kiến nghị giải pháp nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Cục Hải quan 3 tỉnh Lạng Sơn, Quảng Ninh, Cao Bằng (Việt Nam) với Hải quan Nam Ninh (Trung Quốc) ngày càng mở rộng, đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả.

Trong khuôn khổ Hội đàm, 4 cơ quan Hải quan của 2 nước đã thống nhất một số nội dung, chương trình hợp tác triển khai nhiệm vụ trong thời gian tới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục