Hội đồng Bảo an gia hạn trừng phạt các cá nhân, thực thể Nam Sudan

Phó đại diện Thường trực của Trung Quốc tại LQH Cảnh Sảng cho rằng các biện pháp trừng phạt do Hội đồng Bảo an áp đặt đã cản trở nghiêm trọng việc thực hiện thỏa thuận đã được hồi sinh của Nam Sudan.
Hội đồng Bảo an gia hạn trừng phạt các cá nhân, thực thể Nam Sudan ảnh 1Người tị nạn xếp hàng chờ nhận lương thực cứu trợ tại Gumuruk, Nam Sudan. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc ngày 30/5 đã thông qua nghị quyết gia hạn thêm một năm, đến ngày 31/5/2024, các biện pháp cấm vận vũ khí cũng như các lệnh cấm đi lại và phong tỏa tài sản đối với các cá nhân, thực thể của Nam Sudan.

Nghị quyết 2683 - được thông qua với 10 phiếu thuận và 5 phiếu trắng của Trung Quốc, Gabon, Ghana, Mozambique và Nga, cũng quyết định gia hạn nhiệm vụ của Hội đồng chuyên gia hỗ trợ công việc của Ủy ban trừng phạt Nam Sudan, cho đến ngày 1/7/2024.

Nghị quyết này yêu cầu Tổng Thư ký Liên hợp quốc, với sự tham vấn chặt chẽ của Phái bộ Gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc tại Nam Sudan (UNMISS) và Hội đồng chuyên gia, đánh giá tiến độ đạt được các nội dung chính được nêu trong Nghị quyết 2577 đã thông qua vào năm 2021. Thời hạn chót của việc đánh giá này là ngày 15/4/2024.

[LHQ gia hạn nhiệm vụ của Phái bộ gìn giữ hòa bình tại Nam Sudan]

Nghị quyết 2683 cũng yêu cầu các cơ quan có thẩm quyền của Nam Sudan, vào cùng ngày, báo cáo cho Ủy ban Xử phạt về tiến độ đạt được trong vấn đề này.

Trong phần phát biểu báo cáo của mình, Phó đại diện Thường trực của Trung Quốc tại Liên hợp quốc Cảnh Sảng chỉ ra rằng các lệnh trừng phạt đối với Nam Sudan đã gây ra nhiều tranh cãi.

Ông nêu rõ: “Trong một thời gian dài, các biện pháp trừng phạt do Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc áp đặt đã cản trở nghiêm trọng việc thực hiện thỏa thuận đã được hồi sinh của Nam Sudan và những nỗ lực của nước này nhằm tăng cường khả năng an ninh, phát triển quan hệ kinh tế và thương mại, cũng như các hoạt động nhân đạo”./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục