Hơn 100 kỳ thủ tranh tài tại Giải Vô địch Cờ tướng quốc gia năm 2022

Giải Vô địch Cờ tướng quốc gia 2022 nhằm phát triển bộ môn cờ tướng, tạo sân chơi cho vận động viên nâng cao trình độ chuyên môn; tìm kiếm vận động viên xuất sắc để bổ sung cho đội tuyển quốc gia.
Hơn 100 kỳ thủ tranh tài tại Giải Vô địch Cờ tướng quốc gia năm 2022 ảnh 1Các kỳ thủ nữ tranh tài ở nội dung thi đấu cờ nhanh. (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)

Ngày 19/2, Giải Vô địch Cờ tướng quốc gia năm 2022 tranh Cúp Phương Trang đã chính thức khởi tranh tại thành phố Đà Nẵng. Giải do Liên đoàn Cờ tướng Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa-Thể thao thành phố Đà Nẵng tổ chức.

Giải năm nay thu hút sự tham gia của hơn 100 vận động viên nam, nữ đến từ 11 tỉnh, thành phố trên cả nước. Các vận động viên tranh tài ở các nội dung thi gồm: Cờ nhanh, cờ chớp và cờ tiêu chuẩn; thi đấu tranh vô địch cá nhân nam và cá nhân nữ ở cả ba nội dung cờ.

[230 vận động viên tham dự Giải vô địch Cờ tướng trẻ toàn quốc năm 2020]

Phát biểu khai mạc, ông Trần Văn Tự, Giám đốc Trung tâm Thể dục Thể thao thành phố Đà Nẵng, thành viên Ban tổ chức giải cho biết, Giải được tổ chức trong tình hình dịch COVID-19 còn diễn biến phức tạp. Ban tổ chức đã xây dựng các phương án kỹ lưỡng để phòng, chống dịch.

Giải được tổ chức nhằm thúc đẩy sự phát triển của bộ môn cờ tướng trên cả nước, tạo sân chơi cho các vận động viên thi đấu, cọ xát, nâng cao trình độ chuyên môn; qua đó tìm kiếm những vận động viên xuất sắc để bổ sung cho đội tuyển quốc gia chuẩn bị cho những giải đấu lớn hơn ở khu vực và quốc tế như: SEA Games, Asiad, giải cờ tướng thế giới...

Ngay sau lễ khai mạc, các kỳ thủ đã tranh tài ở nội dung cờ nhanh.

Giải Vô địch Cờ tướng quốc gia năm 2022 sẽ diễn ra đến hết ngày 26/2./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục