Hơn 1.000 người được cứu thoát sau động đất

Đã có 1.045 người được cứu sống trong những đống đổ nát sau trận động đất tại Trung Quốc nhưng số thương vong vẫn lên tới 9.727 người.
Các phương tiện truyền thông Trung Quốc ngày 15/4 đưa tin đến thời điểm này đã có tổng cộng 1.045 người được cứu sống trong những đống đổ nát sau trận động đất kinh hoàng 7,1 độ Richter ở huyện Ngọc Thụ, tỉnh Thanh Hải, Tây Bắc Trung Quốc hôm 14/4.

Các nhân viên cứu hộ cũng đã tìm thấy 107 thi thể nạn nhân.

Đây là trận động đất gây thương vong lớn nhất sau trận động đất mạnh 8 độ Richter ở tỉnh Tứ Xuyên cách đây hai năm, làm ít nhất 87.000 người thiệt mạng và mất tích.

Cùng ngày, kênh truyền hình Trung ương Trung Quốc thông báo số người thiệt mạng trong trận động đất này đã lên tới 617 người và 9.110 người bị thương. Hiện vẫn còn 313 người mất tích.

Theo Trung tâm mạng lưới động đất Trung Quốc, 8 giờ 55 phút (giờ Bắc Kinh) sáng 15/4, ở thành phố Atu (Atux), thuộc khu tự trị Tân Cương ở Tây Bắc Trung Quốc, cũng xảy ra một trận động đất mạnh 4 độ Richter với tâm chấn nằm sâu dưới lòng đất 9km. Hiện chưa có thông báo về thương vong sau trận động đất này.

Trong khi đó, đã xảy ra ít nhất 750 dư chấn sau trận động đất tại Thanh Hải, trong đó có dư chấn mạnh tới 6,3 độ Richter. Các cơ quan chức năng Trung Quốc đã thành lập 5 trạm theo dõi động đất di động tại huyện Ngọc Thụ để đo các dư chấn.

Các hoạt động cứu trợ đang diễn ra hết sức khẩn trương. Bộ Đường sắt Trung Quốc cho biết sáng 15/4 đã có 18 tàu hỏa khởi hành tới tỉnh Thanh Hải, chở hàng cứu trợ, gồm gần 40.000 lều bạt, hơn 120.000 áo rét và 80.000 chăn bông. Hơn 200 xe cứu thương cũng đang trên đường đến khu vực thiên tai.

Trước đó, Bộ Công an Trung Quốc cũng đã huy động 1.775 nhân viên cứu hỏa, 466 công an và 160 nhân viên y tế kèm trang thiết bị từ các tỉnh như Quảng Đông, Tứ Xuyên, Cam Túc, Vân Nam, Tây Tạng và Ninh Hạ đến các vùng bị ảnh hưởng.

Bộ Y tế Trung Quốc đã lập kế hoạch ứng phó thiên tai và triển khai lực lượng nhân viên y tế trên toàn quốc tham gia cứu trợ các nạn nhân. Bộ đã cử 287 y bác sĩ ở Thanh Hải và các tỉnh lân cận Tứ Xuyên, Cam Túc và Tây Tạng đến hiện trường.

Quỹ Phát triển Thanh niên Trung Quốc và Hội Chữ Thập Đỏ nước này đã quyên góp được hàng triệu Nhân dân tệ ủng hộ các nạn nhân động đất./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục