Hơn 23% thanh thiếu niên Israel đã được tiêm phòng COVID-19

Từ ngày 6/6 đến nay, 131.000 thanh thiếu niên ở độ tuổi từ 12-15 tuổi, tương đương 23,1% nhóm đối tượng này tại Israel, đã được tiêm vaccine phòng COVID-19.
Hơn 23% thanh thiếu niên Israel đã được tiêm phòng COVID-19 ảnh 1Nhân viên y tế tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho người dân tại Modiin, Israel. (Ảnh: THX/TTXVN)

Bộ Y tế Israel thông báo kể từ ngày 6/6 đến nay, 131.000 thanh thiếu niên ở độ tuổi từ 12-15 tuổi, tương đương 23,1% nhóm đối tượng này, đã tiêm vaccine phòng COVID-19.

Trong khi đó, 88% người trong độ tuổi từ 50 tuổi trở lên, cũng đã tiêm phòng bệnh.

Cho đến nay, 5,66 triệu, tương đương 60,7% dân số Israel, đã tiêm vaccine.

[Israel khuyến cáo tiêm vaccine mũi thứ 3 đối phó biến thể Delta]

Israel khởi động chương trình tiêm vaccine từ cuối tháng 12/2020 với nhân viên y tế, người từ 65 tuổi trở lên và những người có bệnh lý nền là những đối tượng được tiêm phòng đầu tiên.

Theo Bộ Y tế Israel, hiệu quả của vaccine trong phòng ngừa lây nhiễm COVID-19 và các ca bệnh có triệu chứng giảm xuống còn 64% kể từ ngày 6/6. Tuy nhiên, hiệu quả ngăn chặn các ca nhập viện và bệnh nặng sau khi nhiễm virus vẫn ở mức 93%./.

(TTXVN/ Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục