Hơn 23.000 ca mắc mỗi ngày, Nhật Bản cảnh báo tình trạng 'thảm họa'

Ngày 18/8, Nhật Bản đã phát hiện thêm 23.918 ca mắc mới - cao hơn nhiều so với kỷ lục buồn 20.361 ca ghi nhận ngày 13/8, trong đó, có tới 25 trong tổng số 47 tỉnh, thành có số ca mắc mới cao kỷ lục.
Hơn 23.000 ca mắc mỗi ngày, Nhật Bản cảnh báo tình trạng 'thảm họa' ảnh 1Nhân viên y tế điều trị cho bệnh nhân COVID-19 tại bệnh viện ở Yokohama, Nhật Bản. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, ngày 19/8, nhóm chuyên gia cố vấn cho Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản (MHLW) cảnh báo tình hình dịch COVID-19 ở nước này đang “tồi tệ như một thảm họa,” đồng thời kêu gọi người dân tăng cường các biện pháp phòng ngừa, đặc biệt là hạn chế đi ra khỏi nhà nếu không có việc thực sự cần thiết.

Nhóm chuyên gia này nhận định dịch COVID-19 đang lây lan với tốc độ chưa từng có trên khắp cả nước.

Cùng với hoạt động đi lại của người dân trong kỳ nghỉ Hè, số ca nhiễm mới có thể sẽ tiếp tục gia tăng.

[COVID-19: Các dữ liệu phản ánh diễn biến đáng lo ngại tại Nhật Bản]

Trong khi đó, dường như số ca nhiễm mới chưa được thống kê một cách chính xác ở những khu vực có tỷ lệ số ca dương tính với virus SARS-CoV-2 đang tăng.

Phát biểu với báo giới, ông Takaji Wakita - Viện trưởng Viện Các bệnh truyền nhiễm quốc gia (NIID) và Trưởng nhóm chuyên gia cố vấn - cảnh báo: “Các ca mắc COVID-19 sẽ tiếp tục tăng và người dân không còn lựa chọn nào khác là tránh tiếp xúc với người khác.”

Một trong những nguyên nhân khiến các chuyên gia y tế Nhật Bản kết luận tình hình dịch COVID-19 ở nước này “tồi tệ như một thảm họa” là việc số ca mắc mới ở nước này liên tục tăng cao.

Ngày 18/8, Nhật Bản đã phát hiện thêm 23.918 ca mắc mới - cao hơn nhiều so với kỷ lục buồn 20.361 ca ghi nhận ngày 13/8. Đây là lần đầu tiên số ca mắc mới ở nước này vượt ngưỡng 23.000 ca/ngày.

Đáng chú ý, có tới 25 trong tổng số 47 tỉnh, thành ở Nhật Bản có số ca mắc mới cao kỷ lục, trong đó số ca mắc mới ở tỉnh Osaka (miền Tây Nhật Bản) lần đầu vượt ngưỡng 2.000 ca/ngày khi ghi nhận thêm 2.296 ca, Aichi ở miền Trung có 1.227 ca, Hyogo ở miền Tây có 1.088 ca. Thủ đô Tokyo cũng phát hiện thêm 5.386 ca.

Số bệnh nhân nguy kịch cũng tăng thêm 70 người so với một ngày trước đó lên 1.716. Đây là ngày thứ 6 liên tiếp số bệnh nhân nguy kịch tăng cao kỷ lục.

Mặt khác, theo đài truyền hình NHK, số thai phụ mắc COVID-19 ở thủ đô Tokyo cũng tăng cao kỷ lục, lên gần 100 người chỉ trong tháng 7, cao gần gấp 2 lần so số liệu ghi nhận trong tháng 5 vừa qua. Vì vậy, giới chuyên gia kêu gọi nhóm đối tượng này tiêm vaccine ngừa COVID-19 càng sớm, càng tốt vì họ có nguy cơ cao mắc phải các triệu chứng nghiêm trọng.

Các số liệu thống kê của NIID cho thấy biến thể Delta đang chiếm đa số trong số ca mắc COVID-19 ở Nhật Bản, trong đó riêng ở vùng thủ đô, bao gồm thủ đô Tokyo và ba tỉnh lân cận là Kanagawa, Saitama và Chiba, tỷ lệ này lên tới 98%.

Tỷ lệ nhiễm biến thể Delta ở ba tỉnh miền Tây Nhật Bản là Osaka, Kyoto và Hyogo cũng tăng lên 92%.

Các tỉnh khác có tỷ lệ nhiễm phải biến thể Delta cao gồm Okinawa (99%), Fukuoka (97%), Aichi (94%) và Hokkaido (85%)./.

(TTXVN/ Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Cổng vào Lễ hội đèn lồng Seoul 2025

Hàn Quốc: Rực rỡ Lễ hội đèn lồng Seoul 2025

Lễ hội mang chủ đề “Ánh sáng của tôi, Giấc mơ của chúng ta, Phép màu của Seoul” trưng bày hơn 400 tác phẩm điêu khắc ánh sáng, nghệ thuật đa phương tiện, được bố trí trong 4 khu vực theo chủ đề.

Trụ trì chùa Kiyomizu ở Kyoto (Nhật Bản) Seihan Mori viết chữ Hán "kuma" (nghĩa là gấu) bằng bút lông thư pháp tại sự kiện chữ Hán của năm, ngày 12/12/2025. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Nhật Bản chọn “Gấu” là chữ Hán của năm 2025

Sự gia tăng chưa từng có của các vụ gấu tấn công cùng loạt vấn đề xã hội liên quan đến loài vật này, đã khiến chữ “Hùng” (nghĩa là Gấu) dẫn đầu cuộc bình chọn chữ Hán của năm 2025 tại Nhật Bản.

Lực lượng cứu hộ làm việc tại hiện trường vụ việc. (Nguồn: Korea Times)

Sập công trình thư viện đang thi công ở Hàn Quốc

Vụ tai nạn xảy ra lúc 1h58 chiều. Lực lượng cứu hỏa đã đến hiện trường và giải cứu một công nhân 47 tuổi, người được đưa đến bệnh viện trong tình trạng ngừng tim nhưng sau đó đã tử vong.

Quang cảnh cảng hàng hóa tại tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)

IMF nâng dự báo tăng trưởng của Trung Quốc lên 5%

Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) đã nâng dự báo tăng trưởng năm 2025 của Trung Quốc từ 4,8% lên 5%, đồng thời kêu gọi nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới đẩy nhanh cải cách cơ cấu và chuyển đổi mô hình.