Houthi tuyên bố tấn công các mục tiêu tại Israel và tàu sân bay Mỹ

Người phát ngôn của Houthi nhấn mạnh các cuộc tấn công sẽ tiếp tục nhằm vào Israel và lực lượng hải quân Mỹ trong khu vực, như một phần trong nỗ lực đối phó với các hành động quân sự của Mỹ.

Khói lửa bốc lên sau vụ không kích của Mỹ vào cảng dầu Ras Isa ở Hodeidah, Yemen, ngày 17/4/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)
Khói lửa bốc lên sau vụ không kích của Mỹ vào cảng dầu Ras Isa ở Hodeidah, Yemen, ngày 17/4/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 21/4, lực lượng Houthi tại Yemen tuyên bố đã tiến hành một loạt cuộc tấn công mới nhằm vào hai mục tiêu tại Israel cũng như hai tàu sân bay của Mỹ, sử dụng thiết bị bay không người lái và tên lửa hành trình.

Theo phát ngôn viên của Houthi Yahya Sarea, nhóm này đã triển khai một cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái nhằm vào một mục tiêu "quan trọng" tại thành phố Ashkelon và một cuộc tấn công khác vào một mục tiêu quân sự ở thành phố Eilat, cả hai đều nằm ở miền Nam Israel.

Tuy nhiên, người phát ngôn này không cung cấp thông tin cụ thể về các mục tiêu bị tấn công.

Ngoài ra, lực lượng Houthi cũng nói rằng đã nhắm mục tiêu vào tàu sân bay USS Harry S. Truman cùng các tàu chiến hộ tống ở phía Bắc Biển Đỏ bằng hai tên lửa hành trình và hai thiết bị bay không người lái.

Đồng thời, tàu sân bay USS Carl Vinson và nhóm tàu hộ tống ở Biển Arab cũng bị tấn công bằng 3 tên lửa hành trình và 4 thiết bị bay không người lái.

Người phát ngôn nhấn mạnh rằng các cuộc tấn công sẽ tiếp tục nhằm vào Israel và lực lượng hải quân Mỹ trong khu vực, như một phần trong nỗ lực đối phó với các hành động quân sự của Mỹ.

Trong khi đó, các cuộc không kích của Mỹ nhằm vào các vị trí của Houthi tại Yemen vẫn tiếp diễn.

Đài truyền hình al-Masirah do Houthi điều hành đưa tin số người thiệt mạng trong một cuộc không kích vào đêm 20/4 nhằm vào một khu chợ đông đúc ở khu phố Shu'ub, thủ đô Sanaa, đã tăng lên 12 người, cùng với 30 người khác bị thương.

Các cuộc không kích khác cũng được tiến hành tại các tỉnh Al-Mahwit, Saada và Marib ở miền Bắc Yemen.

Căng thẳng giữa lực lượng Houthi và quân đội Mỹ đã gia tăng đáng kể kể từ khi Washington nối lại các cuộc không kích vào ngày 15/3, nhằm ngăn chặn Houthi tiếp tục các cuộc tấn công nhằm vào Israel và tàu chiến Mỹ trong khu vực./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Binh sỹ Iran gác bên ngoài nhà máy điện hạt nhân Bushehr ở Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Mỹ cân nhắc ép Iran nhượng bộ cả vấn đề tên lửa và lực lượng ủy nhiệm

Chính quyền Mỹ đang thảo luận liệu một thỏa thuận tiềm năng với Iran chỉ nên đề cập đến chương trình hạt nhân hay nên mở rộng ra cả vấn đề tên lửa và các lực lượng ủy nhiệm của Tehran. 
Hôm 20/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Iran có tối đa 15 ngày để đạt được một thỏa thuận với Mỹ.

Tàu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) tại Vịnh Persian. (Ảnh: THX/TTXVN)

Iran tạm đóng một phần eo biển Hormuz

Truyền hình nhà nước Iran cho biết một số khu vực tại eo biển chiến lược này sẽ bị đóng trong “vài giờ” nhằm bảo đảm nguyên tắc an toàn và điều hướng tàu thuyền.

Binh sỹ Mỹ tuần tra tại thị trấn al-Malikiya, tỉnh Hasakeh (Syria). (Ảnh: al-monitor.com/TTXVN)

Mỹ tấn công hàng loạt mục tiêu IS tại Syria

Đây là một phần trong chiến dịch đáp trả của quân đội Mỹ sau vụ tấn công của IS tại thành phố Palmyra hồi tháng 12 năm ngoái, khiến 2 binh sỹ và một thông dịch viên người Mỹ thiệt mạng.