Hungary cho phép sử dụng quân đội giải quyết khủng hoảng di cư

Quốc hội Hungary đã thông qua đạo luật cho phép chính phủ triển khai quân đội hỗ trợ giải quyết cuộc khủng hoảng người di cư, trong đó có các quyền sử dụng biện pháp trấn áp phi sát thương.
Hungary cho phép sử dụng quân đội giải quyết khủng hoảng di cư ảnh 1Cảnh sát Hungary sử dụng vòi rồng để ngăn người di cư quá khích tại Roszke, gần biên giới với Serbia ngày 16/9. (Nguồn: Reuter/TTXVN)

Reuters đưa tin, ngày 21/9, Quốc hội Hungary đã thông qua đạo luật cho phép chính phủ triển khai quân đội hỗ trợ giải quyết cuộc khủng hoảng người di cư, trong đó có các quyền sử dụng biện pháp trấn áp phi sát thương.

Đạo luật trên được thông qua với 151 phiếu ủng hộ, 12 phiếu chống và 27 phiếu trắng tại Quốc hội gồm 199 ghế của Hungary.

Theo một tuyên bố đăng tải trên trang web của Quốc hội Hungary, luật trên cho phép quân đội sử dụng đạn cao su, lựu đạn hơi cay và súng bắn lưới./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục