ICAO chú trọng các biện pháp mới chống khủng bố

ICAO tổ chức Hội nghị và triển lãm MRTD nhằm thảo luận các biện pháp ngăn chặn khủng bố và tội phạm xuyên quốc gia hiệu quả hơn.
Trong các ngày từ 12-15/9, tại thành phố Montreal, Canada, Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế (ICAO) tổ chức Hội nghị và triển lãm lần thứ 7 về các chứng thư đi lại có thể đọc được bằng máy (MRTD), các tiêu chuẩn an ninh và sinh trắc học để thảo luận các biện pháp ngăn chặn khủng bố và các tội phạm xuyên quốc gia hiệu quả hơn.

Hơn 500 quan chức các chính phủ, các tổ chức quốc tế và các cơ quan thực thi luật pháp, phát triển công nghệ và căn cước nhân dạng tham gia Hội nghị.

Tổng Thư ký ICAO, Raymond Benjamin, nhấn mạnh các hồ sơ theo dõi khủng bố của ICAO kể từ các vụ khủng bố ngày 11/9/2001 tại nước Mỹ nhằm tăng cường an ninh thế giới đã giúp ICAO dự báo, phát hiện, đánh chặn và bảo vệ tốt chống lại các cuộc tấn công khủng bố.

Tổ chức này đã phản ứng thích hợp hơn khi cuộc tấn công khủng bố xảy ra hoặc đang ở dạng âm mưu. Tuy nhiên, trong môi trường an ninh không ổn định hiện nay, ICAO cần tìm kiếm các phương thức để chương trình MRTD hoạt động hiệu quả hơn, tăng cường an ninh hàng không và hiệu lực cũng như hiệu quả của các thủ tục kiểm tra hành khách tại các sân bay và các cửa khẩu biên giới.

Tổng thư ký ICAO Benjamin cho rằng các khiếm khuyết vẫn tồn tại trong quản lý nhân dạng hoặc những sai sót an ninh liên quan đến các chứng thư đi lại đã bị các phần tử khủng bố và tội phạm xuyên quốc gia khai thác.

Vì vậy, ICAO và các nước thành viên cần khắc phục khâu yếu nhất này trong các nỗ lực đảm bảo an ninh, ổn định, quản trị tốt cũng như quy chế của luật pháp.

Phát hành và đảm bảo sự toàn vẹn của các chứng thư đi lại, quản lý nhân dạng và an ninh biên giới vẫn là nhân tố thống nhất trong các nỗ lực toàn cầu chống khủng bố.

Vì an ninh hàng không đang được xác định lại và mở rộng hơn trên cơ sở được định hướng từ các thông tin tình báo và dựa nhiều hơn trên các đánh giá hiểm họa, Hội nghị ICAO tập trung vào vai trò của MRTD cũng như kiểm soát biên giới chống và ngăn chặn khủng bố và tội phạm xuyên quốc gia.

Các vấn đề an ninh hàng không khác bao gồm căn cước giả, quản lý căn cước và chia sẻ dữ liệu, các công nghệ soi chiếu kiểm tra hành khách, kiểm soát biên giới tự động, tăng cường an ninh các chứng thư đi lại, tăng cường hợp tác giữa các cơ quan chính phủ và ngành công nghiệp.

Tuy nhiên, ICAO lo ngại hiện trạng nhiều quốc gia thiếu nguồn lực để đáp ứng các yêu cầu của chương trình MRTD và xây dựng các hệ thống quản lý nhân dạng mạnh./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục