IMF cảnh báo Pháp khó đạt mục tiêu giảm thâm hụt ngân sách

IMF ngày 3/7 đã hạ mức dự báo tăng trưởng kinh tế của Pháp năm 2014 từ 1% GDP đưa ra hồi tháng Tư xuống còn 0,7%.

Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) ngày 3/7 đã hạ mức dự báo tăng trưởng kinh tế của Pháp năm 2014 từ 1% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) đưa ra hồi tháng Tư xuống còn 0,7%, đồng thời cảnh báo nước này có thể không đạt mục tiêu cắt giảm thâm hụt ngân sách.

IMF cảnh báo Pháp khó đạt mục tiêu giảm thâm hụt ngân sách ảnh 1Người Pháp tham gia các cuộc biểu tình lớn phản đối các chính sách cải cách kinh tế mới của chính phủ. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo IMF, tỷ lệ thất nghiệp tại nền kinh tế lớn thứ hai Khu vực sử dụng đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) này sẽ vẫn cao tới năm 2016, trong khi tăng trưởng kinh tế ngưng trệ, đồng nghĩa rằng thâm hụt ngân sách của Pháp sẽ vượt quá mức quy định của Liên minh châu Âu (EU), dự kiến vẫn là 4% trong năm nay. IMF cho rằng tốc độ hồi phục của nền kinh tế Pháp còn chậm, đồng thời kêu gọi Chính phủ Pháp có những "cải cách cấu trúc sâu rộng hơn."

Để khôi phục tính cạnh tranh xuất khẩu, thúc đẩy tăng trưởng và tạo việc làm, Chính phủ Pháp đã cam kết cắt giảm tổng cộng 50 tỷ euro (68 tỷ USD) chi tiêu công tới năm 2017.

IMF cũng dự báo tăng trưởng kinh tế của Pháp có thể đạt 1,4% năm 2015, và trong 3 năm kế tiếp mỗi năm sẽ tăng đều 0,1%.

Theo số liệu của Cơ quan thống kê trung ương Ireland (CSO), GDP của nước này đã tăng trưởng 2,7% trong quý đầu năm nay, tăng 4,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là mức tăng trưởng mạnh mẽ nhất từ năm 2011, một tín hiệu mới cho thấy quốc gia Eurozone này đang quay trở lại đà phục hồi kinh tế.

Bộ trưởng Tài chính Ireland Michael Noonan cho biết số liệu này sẽ có ảnh hưởng tích cực tới cả thâm hụt ngân sách và tỷ lệ công nợ của Ireland.

Theo đó, thâm hụt ngân sách của Dublin năm nay sẽ vào khoảng 4,5% GDP, giảm so với mức 4,8% được dự đoán trước đó.

Các chỉ số tăng trưởng tích cực trên được công bố ngay sau khi các số liệu chính thức cho thấy tỷ lệ thất nghiệp trong tháng Sáu của Ireland giảm xuống 11,6%, con số thấp nhất kể từ tháng 4/2009.

Tháng 12/2013, Ireland đã trở thành quốc gia đầu tiên của Eurozone ra khỏi chương trình cứu trợ tài chính, sau giai đoạn phải thi hành các chính sách kinh tế khắc khổ để đổi lấy gói cứu trợ 85 tỷ euro của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) và EU./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục