Indonesia kết án tù cảnh sát liên quan vụ giẫm đạp tại sân vận động

Cảnh sát Hasdarmawan bị kết án 18 tháng tù giam do liên quan vụ giẫm đạp sau một trận đấu bóng đá tại sân vận động Kanjuruhan ở thành phố Malang năm ngoái làm 135 người thiệt mạng.
Indonesia kết án tù cảnh sát liên quan vụ giẫm đạp tại sân vận động ảnh 1Chuyển nạn nhân bị thương trong vụ giẫm đạp tại sân vận động Kanjuruhan ở Malang, Đông Java, Indonesia, tối 1/10/2022. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 16/3, Tòa án thành phố Surabaya, thủ phủ tỉnh Đông Java của Indonesia, đã kết án 18 tháng tù giam đối với một cảnh sát, liên quan vụ giẫm đạp sau một trận đấu bóng đá tại sân vận động Kanjuruhan ở thành phố Malang năm ngoái làm 135 người thiệt mạng.

Cảnh sát nói trên có tên Hasdarmawan, là chỉ huy một đội cảnh sát cơ động của tỉnh Đông Java.

Trong lời tuyên án, Thẩm phán Abu Achmad Sidqi Amsya chủ tọa phiên tòa nêu rõ "bị cáo đã không dự đoán được tình huống thực ra khá dễ lường trước."

Theo thẩm phán, có lựa chọn cảnh sát không cần phải sử dụng hơi cay để ứng phó với tình huống người hâm mộ quá khích.

Trước đó, bị cáo Hasdarmawan đã phủ nhận việc ra lệnh cho cấp dưới bắn hơi cay. Bị cáo có 7 ngày để nộp đơn kháng cáo.

Cũng tại phiên tòa này, 2 cảnh sát thành phố Malang là Bambang Sidik Achmadi và Wahyu Setyo Pranoto đã được tòa tuyên vô tội. Bambang Sidik Achmadi cũng bị cáo buộc ra lệnh cho cấp dưới bắn hơi cay, trong khi Wahyu Setyo Pranoto bị cáo buộc không tuân thủ quy định của Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) cấm sử dụng hơi cay trong một trận đấu bóng đá.

[Indonesia: Tù 2 quan chức liên quan giẫm đạp ở sân vận động năm 2022]

Trước đó, ngày 9/3, tòa án thành phố Surabaya cũng đã kết án tù 2 quan chức liên quan vụ giẫm đạp trên. Theo đó, trưởng ban tổ chức trận đấu, ông Abdul Haris bị kết án 1 năm 6 tháng tù, trong khi sỹ quan an ninh Suko Sutrisno bị kết án 1 năm tù. Cả 2 đối tượng này đều bị kết tội không có biện pháp phòng ngừa tình huống khẩn cấp, dẫn đến thương vong sau trận bóng.

Trận đấu giữa đội Arema Malang và đội Persebaya Surabaya diễn ra ngày 1/10/2022 tại sân vận động Kanjuruhan kết thúc trong hỗn loạn khiến cảnh sát phải dùng hơi cay để giải tán, dẫn đến tình trạng giẫm đạp khi khán giá chen lấn chạy khỏi sân vận động.

Các nhà điều tra kết luận việc cảnh sát sử dụng hơi cay và lượng khán giả vượt quá sức chứa của sân vận động là các nhân tố chính dẫn đến thảm kịch./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục