Indonesia: Một bộ trưởng phải từ chức vì bị cáo buộc tham nhũng

Bộ trưởng Năng lượng và khoáng sản Indonesia Jero Wacik đã xin từ chức vì liên quan đến các vụ đấu thầu tại Cơ quan quản lý Dầu khí SKK Migas.
Indonesia: Một bộ trưởng phải từ chức vì bị cáo buộc tham nhũng ảnh 1 Bộ trưởng Năng lượng và khoáng sản Jero Wacik. (Nguồn: Antara)

Người phát ngôn Julian Aldrin Pasha của Tổng thống Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono cho biết, ngày 5/9, Tổng thống Yudhoyono đã chấp thuận đơn từ chức của Bộ trưởng Năng lượng và khoáng sản Jero Wacik.

Ông Jero Wacik, một nhà lãnh đạo cấp cao trong Đảng Dân chủ (DP) cầm quyền do Tổng thống Yudhoyono làm Chủ tịch, đã xin từ chức dưới sức ép mạnh mẽ của dư luận và ngay trong nội bộ DP sau khi ông này bị Ủy ban Chống tham nhũng Quốc gia Indonesia (KPK) điều tra liên quan đến các vụ đấu thầu tại Cơ quan quản lý Dầu khí SKK Migas trực thuộc Chính phủ.

Trong vụ tham nhũng nói trên, ông Rubiani - người đứng đầu SKK Migas và trước đó từng giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Năng lượng và Khoáng sản Indonesia - đã bị bắt, và Tổng Thư ký bộ này cũng đã bị KPK tiến hành điều tra.

Ngày 2/9, Phó Chủ tịch KPK Zulkarnain đã công bố thông báo của KPK cho biết ông Jero Wacik bị tình nghi đã lợi dụng chức quyền để mưu lợi riêng, trong đó có việc tống tiền, lạm dụng quỹ công và gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước 9,9 tỷ rupiah (tương đương 843.000 USD).

Nếu hành vi phạm tội được xác nhận, ông Jero Wacik có thể phải đối mặt với mức án tối đa 20 năm tù giam và phạt tiền tới 1 tỷ rupiah (tương đương 85.000 USD), và ông là vị bộ trưởng thứ ba trong nội các của Tổng thống Yudhoyono phải từ chức vì bị KPK cáo buộc và điều tra tham nhũng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục