Indonesia tổ chức Hội nghị lãnh đạo Bộ Tài chính và Ngân hàng G20

Hội nghị lần này sẽ tập trung thảo luận về một loạt vấn đề nổi trội hiện nay như lạm phát, bình thường hóa các chính sách và chuyển đổi số nhằm hỗ trợ các nước thành viên nhóm phục hồi kinh tế.
Indonesia tổ chức Hội nghị lãnh đạo Bộ Tài chính và Ngân hàng G20 ảnh 1(Nguồn: th.boell.org)

Hội nghị Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc ngân hàng trung ương Nhóm các nước phát triển và mới nổi (G20) sẽ được tổ chức lần đầu tiên trong năm nay vào ngày 17/2 và 18/2 tại thủ đô Jakarta của Indonesia - nước hiện giữ chức Chủ tịch G20, bất chấp dịch COVID-19 vẫn đang lây lan.

Trong tuyên bố ngày 14/2, Thống đốc Ngân hàng Trung ương Indonesia Perry Warjiyo cho biết hội nghị lần này sẽ tập trung thảo luận về một loạt vấn đề nổi trội hiện nay như lạm phát, bình thường hóa các chính sách và chuyển đổi số nhằm hỗ trợ các nước thành viên nhóm phục hồi kinh tế sau 2 năm chịu nhiều khủng hoảng từ đại dịch COVID-19.

Ngoài ra, các đại biểu tham dự hội nghị cũng sẽ bàn về sự phát triển và ổn định của thị trường tài chính toàn cầu.

[Chính phủ Indonesia bắt đầu nhiệm kỳ Chủ tịch G20 năm 2022]

Hội nghị sẽ được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị Jakarta và sân vận động Gelora Bung Karno ở trung tâm Jakarta.

Trước đó, lãnh đạo Bộ Tài chính và Ngân hàng Trung ương các nước G20 sẽ có phiên họp trù bị trong 2 ngày 15/2 và 16/2.

Cả hai cuộc họp ban đầu dự kiến diễn ra ở Nusa Dua, hòn đảo nghỉ mát nổi tiếng Bali của Indonesia, nhưng sau đó đã chuyển đến Jakarta vì chính quyền Indonesia cho rằng thành phố thủ đô an toàn hơn do tỷ lệ tiêm chủng COVID-19 tại đây cao.

Theo thông báo gần đây của Bộ trưởng Tài chính Indonesia Sri Mulyani Indrawat, các cuộc họp sẽ diễn ra theo 2 hình thức trực tuyến và trực tiếp với các quy định về y tế chặt chẽ.

Hội nghị Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc ngân hàng trung ương G20 diễn ra trong bối cảnh số ca mắc COVID-19, bao gồm các ca nhiễm biến thể Omicron hằng ngày gia tăng tại Indonesia.

Ngày 14/2, nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á ghi nhận 36.501 ca mắc COVID-19 mới, nâng tổng số ca lên 4.844.279 ca./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục