Indonesia-Trung Quốc đặt mục tiêu kim ngạch thương mại đạt 100 tỷ USD

Để đạt được mục tiêu, hai nước sẽ tiến hành sửa đổi Thỏa thuận hợp tác kinh tế và thương mại song phương được ký kết vào năm 2011 trở thành Hiệp định khung về thương mại và đầu tư.
Indonesia-Trung Quốc đặt mục tiêu kim ngạch thương mại đạt 100 tỷ USD ảnh 1Bộ trưởng Bộ Thương mại M Lutfi. (Nguồn: ANTARA)

Ngày 2/4, tại cuộc họp báo trực tuyến cùng với Bộ trưởng Ngoại giao Retno Marsudi và Bộ trưởng Doanh nghiệp nhà nước Erick Thohir trong chuyến thăm Trung Quốc từ ngày 31/3 đến ngày 2/4, Bộ trưởng Bộ Thương mại M Lutfi cho biết Indonesia và Trung Quốc đang có kế hoạch tăng gấp ba lần kim ngạch thương mại từ hơn 31 tỷ USD lên 100 tỷ USD trong ba năm tới.

Để đạt được mục tiêu trên, hai nước sẽ tiến hành sửa đổi Thỏa thuận hợp tác kinh tế và thương mại song phương được ký kết vào năm 2011 trở thành Hiệp định khung về thương mại và đầu tư.

Hai nước cũng đã thảo luận về việc làm sâu sắc thêm các hoạt động thương mại trong Hiệp định thương mại tự do ASEAN-Trung Quốc và Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực.

[Ngoại trưởng Indonesia thăm Trung Quốc, thúc đẩy hợp tác kinh tế số]

Bộ trưởng M Lutfi cũng cho biết, trong chuyến thăm đã có ít nhất năm công ty của Trung Quốc ký thỏa thuận nhập khẩu yến sào từ Indonesia với giá trị hơn 1,13 tỷ USD, trong khi Công ty Sơn Đông đã ký cam kết nhập khẩu đồ gỗ và nội thất với giá trị 200 triệu USD.

Đặc biệt, có 150 công ty Trung Quốc sẽ đầu tư 1,38 tỷ USD vào Tây Kalimantan và cam kết sử dụng hơn 3.000 công nhân địa phương.

Do vậy, với sự hợp tác thương mại và đầu tư này, hai bên sẽ cải thiện không chỉ cán cân thương mại mà còn cả quan hệ kinh tế tốt đẹp giữa hai nước.

Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Indonesia với tổng kim ngạch thương mại đạt hơn 71 tỷ USD vào năm 2020.

Giá trị xuất khẩu của Indonesia đạt gần 32 tỷ USD, tăng so với năm 2019 là gần 28 tỷ USD. Indonesia được ghi nhận vẫn nhập siêu với Trung Quốc gần 8 tỷ USD năm 2020, thấp hơn mức thâm hụt năm 2019 là xấp xỉ 17 tỷ USD./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục