Việt Nam có thêm 10.040 ca mắc COVID-19 trong ngày 19/9. Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua là 10.517 ca/ngày./.
Việt Nam có thêm 10.040 ca mắc COVID-19 trong ngày 19/9. Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua là 10.517 ca/ngày./.
Chính phủ chỉ đạo Bộ Y tế xây dựng danh mục vaccine thế hệ mới, công nghệ y tế tiên tiến nhằm nâng cao chăm sóc sức khỏe và ứng dụng công nghệ số trong y tế.
Việt Nam đang chủ động tăng cường cập nhật thông tin dịch bệnh trên thế giới, đồng thời thực hiện nghiêm quy trình kiểm dịch y tế biên giới nhằm phòng ngừa nguy cơ virus Hanta xâm nhập.
Bệnh viện Đại học Y Dược Hà Nội xây dựng phòng thực hành vi phẫu để nâng cao kỹ năng cho bác sỹ trẻ, nhằm đảm bảo an toàn và chất lượng phẫu thuật thần kinh.
Các nghiên cứu và dữ liệu của WHO cho thấy tỷ lệ tăng huyết áp ở người trưởng thành Việt Nam hiện dao động khoảng 20–30%, tương đương hàng chục triệu người mắc bệnh.
Bộ, ngành, địa phương xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai để đạt mục tiêu thực hiện hiệu quả chính sách bảo hiểm y tế trong giai đoạn mới, hướng tới bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân vào năm 2030
Dự án bệnh viện đa khoa tỉnh Cà Mau công trình gồm khối nhà chính cao 9 tầng, diện tích sàn hơn 108.771m2, được trang bị đầy đủ các hệ thống kỹ thuật tiên tiến hiện đại đáp ứng nhu cầu của nhân dân.
Từ năm 2026, người dân cả nước sẽ được khám sức khỏe định kỳ miễn phí ít nhất 1 lần/năm và được lập sổ sức khỏe điện tử để quản lý sức khỏe theo vòng đời.
Chương trình đã thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân với gần 2.000 lượt khám trên địa bàn ở Tuyên Quang. Qua đó kịp thời phát hiện bệnh lao cũng như các bệnh lý khác để đưa vào điều trị.
Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong và ngoài công lập nghiên cứu, tổ chức thực hiện các nội dung chuyên môn khám sức khỏe định kỳ cho người dân và trẻ em dưới 6 tuổi theo hướng dẫn của Bộ Y tế.
Đảng và Nhà nước luôn coi bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe trẻ em, học sinh, sinh viên là nhiệm vụ đặc biệt ưu tiên để phát triển toàn diện về thể chất, trí tuệ và tinh thần của thế hệ tương lai.
Theo Bộ Y tế, mục tiêu giúp cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức sớm đi vào hoạt động ổn định trong giai đoạn 2026-2028, giảm tải cho các bệnh viện tuyến trung ương.
Đối với người tiếp xúc nguy cơ cao, WHO khuyến cáo theo dõi chủ động và cách ly tại nhà hoặc cơ sở phù hợp trong 42 ngày sau lần phơi nhiễm cuối cùng.
Điểm chung của các vụ ngộ độc thực phẩm trong trường học gần đây là sự xuất hiện của vi khuẩn Salmonella - vi khuẩn có thể lây sang người qua thực phẩm bị nhiễm khuẩn.
Sở Y tế Hà Nội yêu cầu Trung tâm Cấp cứu 115 là đơn vị thường trực, xây dựng phương án vận chuyển và điều phối thông tin đáp ứng cấp cứu ngoài bệnh viện trong thời gian tổ chức kỳ thi.
Tối 12/5, tại Hà Nội, Hội nghị Nha khoa châu Á - Thái Bình Dương lần thứ 47 và Hội nghị Khoa học, Triển lãm Răng Hàm Mặt quốc tế Hà Nội lần thứ 2 (APDC - HAIDEC 2026) đã chính thức khai mạc.
Bộ Y tế đề nghị các đơn vị phân nhóm đối tượng ưu tiên, sắp xếp lịch khám phù hợp, tránh quá tải và tạo thuận lợi cho người dân, đồng thời tổ chức khám theo đúng nội dung chuyên môn.
Nạn nhân là anh N.V.T. (sinh năm 1995, ngụ thành phố Cần Thơ), nhập viện ngày 4/5 trong tình trạng bị một cây đinh kim loại dài khoảng 4cm đâm xuyên qua thành bụng, gây tổn thương đại tràng.
Đoàn công tác Bộ Y tế huy động được gần 6 tỷ đồng, bao gồm tiền mặt và hàng hóa để hỗ trợ cho các đảo. Trong đó, 3,3 tỷ đồng tiền mặt hỗ trợ thiết bị y tế, vật tư cho các đảo thuộc đặc khu Trường Sa.
Theo bác sỹ Ngô Văn Ri (Khoa Ngoại Thần kinh-Cột sống, Bệnh viện Đa khoa trung tâm tỉnh Gia Lai), các bệnh nhân chủ yếu bị chấn thương phần mềm, không có tổn thương thực thể nặng ở sọ não.
Theo các báo cáo chuyên ngành, mỗi năm Việt Nam ghi nhận khoảng 25.000-35.000 trường hợp biến chứng, chiếm khoảng 10-14% trong tổng số 250.000 ca phẫu thuật thẩm mỹ.
Chiều cao trẻ chịu tác động từ bốn yếu tố chính gồm di truyền, dinh dưỡng, vận động và giấc ngủ - môi trường sống. Trong đó, dinh dưỡng chiếm khoảng 32%, cao hơn di truyền với 23%.
Trước diễn biến nguy kịch, các y bác sỹ đã tích cực điều trị theo phác đồ phản ứng phản vệ độ III và phác đồ suy gan cấp, đồng thời thực hiện các biện pháp điều trị rối loạn và dự phòng lọc máu.
Để chuẩn bị cho Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông 2026, ngành Giáo dục thành phố Cần Thơ đã triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ ôn tập, hướng dẫn đăng ký dự thi, tổ chức thi thử cho học sinh lớp 12.
Các nghiên cứu cho thấy khoảng 10-15% phụ nữ sau sinh mắc trầm cảm sau sinh. Tại Việt Nam, một số nghiên cứu ghi nhận tỷ lệ dao động 8-16%.
So với phương pháp điều trị truyền thống, công nghệ Rezum có ưu điểm hạn chế xâm lấn, giảm nguy cơ chảy máu, ít đau sau thủ thuật, hồi phục nhanh và góp phần bảo tồn chức năng sinh lý ở nam giới.
Ngày 11/5, Bộ Y tế phối hợp cùng Bệnh viện Mắt Trung ương khởi động Chương trình điều tra đánh giá nhanh tỷ lệ mù lòa có thể phòng tránh được tại Việt Nam (RAAB 2026).
Bác sỹ Nguyễn Thành Lê khuyến cáo, khi trẻ xuất hiện sốt, nổi ban phỏng nước nghi thủy đậu, gia đình cần đưa trẻ đi khám sớm để được chẩn đoán và điều trị kháng virus kịp thời.
Trong tháng 4/2026, Tổng đài quốc gia bảo vệ trẻ em 111 tiếp nhận 46.111 cuộc gọi đến (tăng 9.519 cuộc so với tháng 3/2026), trong đó gần một nửa là trẻ em trực tiếp tìm kiếm hỗ trợ.
Các bác sỹ khuyến cáo khi xảy ra chấn thương có dị vật cắm vào vùng đầu, tuyệt đối không tự ý rút ra mà cần giữ nguyên hiện trạng, nhanh chóng đưa người bệnh đến cơ sở y tế để xử trí kịp thời.
Ca đại phẫu lấy-ghép đa tạng từ người hiến chết não đã được thực hiện thành công tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh, mở ra cơ hội hồi sinh cho nhiều bệnh nhân đang trong tình trạng nguy kịch.