Iran bắt giữ tàu nghi buôn lậu nhiên liệu, chở gần 284.000 lít dầu

Thời gian gần đây, Iran quyết tâm đấu tranh chống nạn buôn lậu dầu sang các nước láng giềng bằng đường bộ và sang các quốc gia vùng Vịnh bằng đường biển.
Iran bắt giữ tàu nghi buôn lậu nhiên liệu, chở gần 284.000 lít dầu ảnh 1Tàu chở hàng di chuyển tại Vùng Vịnh, ngoài khơi thành phố cảng Bandar Abbas của Iran, ngày 29/4/2019. (Nguồn: AFP/ TTXVN)

Ngày 7/9, Hãng thông tấn bán chính thức ISNA của Iran cho biết lực lượng bảo vệ bờ biển nước này đã bắt giữ một tàu bị cho là buôn lậu nhiên liệu ở vùng Vịnh và tạm giữ 12 thủy thủ đến từ Philippines.

Theo ISNA, tàu bị bắt giữ chở gần 284.000 lít dầu diesel.

Iran nằm trong số ít quốc gia có giá nhiên liệu rẻ nhất thế giới do nhà nước trợ giá mạnh mặt hàng này và vì đồng nội tệ mất giá.

Gần đây, nước này quyết tâm đấu tranh chống nạn buôn lậu dầu sang các nước láng giềng bằng đường bộ và sang các quốc gia vùng Vịnh bằng đường biển.

Vụ bắt giữ trên xảy ra trong bối cảnh căng thẳng tại vùng Vịnh gia tăng trong thời gian gần đây.

Iran đã bắt giữ tàu chở dầu Stena Impero treo cờ Anh tại Eo biển Hormuz hồi tháng Bảy vừa qua với lý do "vi phạm luật hàng hải quốc tế," sau khi Hải quân Hoàng gia Anh bắt giữ tàu chở dầu Grace 1 của Iran gần Gibraltar, vùng lãnh thổ thuộc Anh, với cáo buộc tàu này vi phạm các lệnh trừng phạt của Liên minh châu Âu (EU) chở dầu tới Syria.

Tàu Grace 1 đã được thả hồi tháng 8 vừa qua, và Iran cho biết 7 thủy thủ tàu Stena Impero sẽ được thả vì lý do nhân đạo và có thể sớm rời khỏi nước này.

Tuy nhiên, tàu Stena Impero vẫn bị giữ chờ pháp luật xử lý./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục