Iran: Các cuộc biểu tình và đình công kéo dài sang ngày thứ 50

Trong tuần qua, lực lượng an ninh Iran đã áp dụng nhiều biện pháp mới để ngăn chặn các cuộc biểu tình tại các trường đại học ở Tehran, khám xét sinh viên và buộc họ bỏ che mặt.
Iran: Các cuộc biểu tình và đình công kéo dài sang ngày thứ 50 ảnh 1(Nguồn: AFP)

Báo The Guardian và hãng tin AFP đưa tin, theo các tin tức trên mạng xã hội, các cuộc biểu tình và đình công ở Iran liên quan vụ công dân Mahsa Amini thiệt mạng tiếp tục kéo dài sang ngày thứ 50, bất chấp sự trấn áp ngày càng gia tăng của chính quyền.

Ngày 5/11, các cuộc biểu tình diễn ra ở Iran khi Tổng thống Ebrahim Raisi cho rằng các thành phố của nước này "an toàn," sau khi bác bỏ cam kết trước đó của Tổng thống Mỹ Joe Biden về việc sẽ "giải phóng Iran."

Các nhà hoạt động nhân quyền cho biết tuần qua, lực lượng an ninh Iran đã áp dụng nhiều biện pháp mới để ngăn chặn các cuộc biểu tình tại các trường đại học ở Tehran, khám xét sinh viên và buộc họ bỏ che mặt.

[Iran vô hiệu hóa một nhóm âm mưu gây bất ổn ở thành phố Ilam]

Truyền hình Iran đưa tin bất ổn tiếp tục xảy ra trong ngày 5/11 khi Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) phóng tên lửa mới mang vệ tinh.

Trong khi đó, ngày 6/11, truyền thông Iran và IRGC cho biết đã có 4 cảnh sát nước này thiệt mạng và một đối tượng khủng bố bị tiêu diệt trong các sự việc riêng rẽ.

4 cảnh sát thiệt mạng ở tỉnh Sistan-Baluchistan được cho là do hiềm khích cá nhân liên quan đến quân hàm của những người này.

Trong khi đó, đối tượng khủng bố được cho là “phần tử chống đối” IRGC, bị tiêu diệt sau cuộc tấn công của IRGC nhằm vào một căn cứ ở tỉnh Khuzestan, miền Tây Nam Iran./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Binh sỹ Iran gác bên ngoài nhà máy điện hạt nhân Bushehr ở Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Mỹ cân nhắc ép Iran nhượng bộ cả vấn đề tên lửa và lực lượng ủy nhiệm

Chính quyền Mỹ đang thảo luận liệu một thỏa thuận tiềm năng với Iran chỉ nên đề cập đến chương trình hạt nhân hay nên mở rộng ra cả vấn đề tên lửa và các lực lượng ủy nhiệm của Tehran. 
Hôm 20/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Iran có tối đa 15 ngày để đạt được một thỏa thuận với Mỹ.

Tàu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) tại Vịnh Persian. (Ảnh: THX/TTXVN)

Iran tạm đóng một phần eo biển Hormuz

Truyền hình nhà nước Iran cho biết một số khu vực tại eo biển chiến lược này sẽ bị đóng trong “vài giờ” nhằm bảo đảm nguyên tắc an toàn và điều hướng tàu thuyền.

Binh sỹ Mỹ tuần tra tại thị trấn al-Malikiya, tỉnh Hasakeh (Syria). (Ảnh: al-monitor.com/TTXVN)

Mỹ tấn công hàng loạt mục tiêu IS tại Syria

Đây là một phần trong chiến dịch đáp trả của quân đội Mỹ sau vụ tấn công của IS tại thành phố Palmyra hồi tháng 12 năm ngoái, khiến 2 binh sỹ và một thông dịch viên người Mỹ thiệt mạng.