Iran hoãn đối thoại hạt nhân tới cuối tháng Tám

Lý do khiến Iran hoãn thảo luận với phương Tây về hạt nhân đến cuối tháng 8 là việc HĐBA thông qua nghị quyết mới phạt nước này.
Trong một cuộc họp báo ngày 28/6 tại Tehran, Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad tuyên bố sẽ hoãn các cuộc thảo luận với các cường quốc phương Tây về chương trình hạt nhân của Iran đến cuối tháng Tám.

Nhấn mạnh lý do của việc trì hoãn thời điểm đối thoại là do cách hành xử yếu kém và việc Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc thông qua nghị quyết mới trừng phạt Iran, Tổng thống Ahmadinejad khẳng định Iran sẵn sàng đối thoại, nhưng sẽ dựa trên cơ sở "Tuyên bố Tehran."

Tổng thống Iran cũng cho biết sẽ theo đuổi khả năng đưa Brazil và Thổ Nhĩ Kỳ tham gia các cuộc đàm phán về trao đổi nguyên liệu hạt nhân với Mỹ, Pháp và Nga.

Trong một diễn biến cùng ngày, chính quyền Iran đã cáo buộc Cơ quan tình báo Trung ương Mỹ (CIA) đang thực hiện "cuộc chiến tranh tâm lý" thông qua những "báo cáo giả mạo" nhằm chống lại nhà nước Cộng hòa Hồi giáo này.

Hãng tin chính thức của Iran IRNA cho biết người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Ramin Mehmanparast đã bác bỏ tuyên bố của Giám đốc CIA Leon Panetta rằng Iran có thể sẽ có vũ khí hạt nhân sớm nhất vào năm 2012.

IRNA dẫn lời ông Mehmanparast cho rằng những tuyên bố như vậy nằm trong khuôn khổ một cuộc chiến tranh tâm lý nhằm tạo ra nhận thức tiêu cực về hoạt động hạt nhân dân sự của Iran.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran nhấn mạnh các quan chức chính quyền Mỹ, đặc biệt là cơ quan tình báo CIA biết rõ rằng, chương trình hạt nhân của Iran không phục vụ mục đích quân sự, mà chỉ phục vụ mục đích dân sự.

Tuyên bố trên của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran được đưa ra chỉ một ngày sau khi Giám đốc CIA Leon Panetta phát biểu trên truyền hình Mỹ cho rằng Iran hiện có đủ lượng urani làm giàu ở mức độ thấp để phát triển hai quả bom nguyên tử nếu họ tìm được cách để làm giàu urani lên mức cao hơn nữa.

Ông này còn nhận định các biện pháp trừng phạt nhằm vào lĩnh vực kinh tế của Iran cũng sẽ không ngăn cản được nước Cộng hòa Hồi giáo này theo đuổi tham vọng hạt nhân.

Nhật báo Emirates Business số ra ngày 28/6 cho biết Ngân hàng trung ương Các Tiểu vương quốc Arập thống nhất (UAE) đã ra lệnh phong tỏa 41 tài khoản ngân hàng nằm trong diện trừng phạt theo nghị quyết mới của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đối với Iran.

Ngoài ra, trong một thông tư gửi tất cả các ngân hàng, công ty hối đoái, đầu tư và tài chính hoạt động trên lãnh thổ UAE, Ngân hàng Trung ương UAE cũng ra lệnh phong tỏa tiền gửi tới những thực thể và cá nhân bị liệt kê trong Nghị quyết ngày 9/6 của Liên hợp quốc.

Động thái này diễn ra một tuần sau khi có tin nói Dubai, nơi có đông người Iran cư trú, đã đóng cửa 40 công ty trong nước và quốc tế vi phạm các biện pháp trừng phạt của Liên hợp quốc chống Iran.

Cùng ngày, tờ Thời báo Tài chính cho biết Tập đoàn dầu lửa Pháp Total đã ngừng bán xăng cho Iran. Trước Total, các tập đoàn khác như BP, Royal Dutch Shell và các "đại gia" dầu lửa toàn cầu khác cũng quyết định ngừng làm ăn với Iran./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục