Iran khẳng định không bao giờ đề nghị gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Bahram Qassemi khẳng định, nước này không đề nghị tiến hành cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Iran khẳng định không bao giờ đề nghị gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump ảnh 1Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Bahram Qassemi phát biểu trong cuộc họp báo tại Tehran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Reuters đưa tin, Hãng thông tấn IRNA dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Bahram Qassemi ngày 21/9 khẳng định, nước này không đề nghị tiến hành cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Theo IRNA, một hãng thông tấn nước ngoài dẫn lời Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc Nikki Haley cho biết, Iran đã đề nghị tiến hành cuộc gặp với ông Trump bên lề phiên họp Đại Hội đồng Liên hợp quốc bắt đầu trong tuần này.

[Iran cáo buộc Mỹ lợi dụng cuộc họp của HĐBA để đổ tội cho Tehran]

IRNA không nêu tên hãng thông tấn này. Ông Qassemi nêu rõ: "Nước Cộng hòa Hồi giáo Iran không bao giờ đưa ra đề nghị gặp Tổng thống Trump."

Theo truyền thông nhà nước Iran, Tổng thống Hassan Rouhani sẽ có bài phát biểu trước Đại hội đồng Liên hợp quốc vào tuần tới.

Căng thẳng giữa Tehran và Washington leo thang sau khi Tổng thống Trump rút Mỹ khỏi thỏa thuận hạt nhân đa phương hồi tháng Năm vừa qua, và tái áp đặt trừng phạt đối với nước Iran hồi tháng trước./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục