'Iran không muốn leo thang căng thẳng nhưng luôn sẵn sàng tự vệ'

Ngoại trưởng Iran khẳng định vụ tấn công tên lửa nhằm vào hai căn cứ quân sự của Mỹ tại Iraq là hành động hoàn toàn hợp lệ và là biện pháp tự vệ trước những hành vi gây hấn.
'Iran không muốn leo thang căng thẳng nhưng luôn sẵn sàng tự vệ' ảnh 1Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 8/1, trên mạng xã hội Twitter, Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif khẳng định, vụ tấn công tên lửa của nước này nhằm vào 2 căn cứ quân sự có lực lượng Mỹ tại Iraq là hành động hoàn toàn phù hợp với Hiến chương Liên hợp quốc.

Ông Zarif cho rằng Iran không muốn leo thang căng thẳng, song nước này sẽ tự vệ trước mọi hành vi gây hấn từ bất cứ quốc gia nào. Cũng trên mạng Twitter, Bộ trưởng Thông tin Iran Mohammad Javad Azari Jahromi viết ngắn gọn: "Hãy cút khỏi khu vực này."

Hãng thông tấn Fars News đăng tải một đoạn video ngắn gọn, trong đó Lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei cho rằng Mỹ đang tìm cách hãm hại Iran nhưng điều này sẽ chỉ khiến Washington gặp thêm nhiều tổn thất./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Binh sỹ Iran gác bên ngoài nhà máy điện hạt nhân Bushehr ở Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Mỹ cân nhắc ép Iran nhượng bộ cả vấn đề tên lửa và lực lượng ủy nhiệm

Chính quyền Mỹ đang thảo luận liệu một thỏa thuận tiềm năng với Iran chỉ nên đề cập đến chương trình hạt nhân hay nên mở rộng ra cả vấn đề tên lửa và các lực lượng ủy nhiệm của Tehran. 
Hôm 20/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Iran có tối đa 15 ngày để đạt được một thỏa thuận với Mỹ.

Tàu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) tại Vịnh Persian. (Ảnh: THX/TTXVN)

Iran tạm đóng một phần eo biển Hormuz

Truyền hình nhà nước Iran cho biết một số khu vực tại eo biển chiến lược này sẽ bị đóng trong “vài giờ” nhằm bảo đảm nguyên tắc an toàn và điều hướng tàu thuyền.

Binh sỹ Mỹ tuần tra tại thị trấn al-Malikiya, tỉnh Hasakeh (Syria). (Ảnh: al-monitor.com/TTXVN)

Mỹ tấn công hàng loạt mục tiêu IS tại Syria

Đây là một phần trong chiến dịch đáp trả của quân đội Mỹ sau vụ tấn công của IS tại thành phố Palmyra hồi tháng 12 năm ngoái, khiến 2 binh sỹ và một thông dịch viên người Mỹ thiệt mạng.