Iran: Mỹ chống lại cả thế giới liên quan thỏa thuận hạt nhân

Tổng thống Iran Hassan Rouhani đã chỉ trích Tổng thống Mỹ Donald Trump, cho rằng ông Trump đang chống lại "cả thế giới" bằng cách tìm cách hủy bỏ thỏa thuận hạt nhân.
Iran: Mỹ chống lại cả thế giới liên quan thỏa thuận hạt nhân ảnh 1Tổng thống Iran Hassan Rouhani. (Nguồn: AFP/TTXVN)

TTXVN/AFP đưa tin ngày 11/10, Tổng thống Iran Hassan Rouhani đã chỉ trích Tổng thống Mỹ Donald Trump, cho rằng ông Trump đang chống lại "cả thế giới" bằng cách tìm cách hủy bỏ thỏa thuận hạt nhân.

Phát biểu trong một cuộc họp nội các được phát trên kênh truyền hình nhà nước, Tổng thống Rouhani cho hay: "Nếu Mỹ muốn đưa một lập trường thù địch đối với thỏa thuận quốc tế đã được Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc phê chuẩn, thì họ sẽ không chỉ chống Iran mà chống lại cả thế giới."

[Iran đáp trả mạnh mẽ trước bất kỳ động thái nào của Mỹ]

Ông Rohani cũng lưu ý rốt cuộc "sẽ hoàn toàn rõ ràng chính quyền nào không tôn trọng luật pháp và nước nào được các nước trên thế giới và công luận toàn cầu tôn trọng."

Tổng thống Trump dự kiến sẽ có một bài phát biểu vào ngày 12/10, nêu bật đường lối cứng rắn hơn đối với Iran, và dự định sẽ nói rằng ông không còn công nhận thỏa thuận hạt nhân năm 2015 cũng như việc phải xác nhận định kỳ 3 tháng rằng Iran vẫn tuân thủ thỏa thuận.

Quốc hội Mỹ sau đó sẽ có 60 ngày để quyết định có nên áp dụng các biện pháp trừng phạt hay rút khỏi thỏa thuận hạt nhân hay không./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục