Phát biểu trên trang web của Đài truyền hình quốc gia, người đứng đầu cơquan hạt nhân của Iran, đồng thời là Phó Tổng thống nước này, ông Ali AkbarSalehi, cho rằng báo cáo của IAEA công bố ngày 28/8 vừa qua "tích cực" hơn sovới các báo cáo trước, đồng thời khẳng định đó là kết quả của cách tiếp cận mớicủa Iran.
Ông nhấn mạnh các thanh sát viên của IAEA hiện đã được tiếp cận một cáchtoàn diện và thường xuyên các cơ sở hạt nhân của Iran, thậm chí còn có một sốthanh sát viên của IAEA thường trú tại Tehran và vì thế, Iran không che giấuIAEA điều gì.
Ông cũng cho rằng việc đưa vấn đề hạt nhân của Iran ra trước Hội đồng bảoan Liên hợp quốc là "bất hợp pháp và thiếu cơ sở pháp lý".
Trong khi đó, bất chấp báo cáo của IAEA, người phát ngôn Bộ Ngoại giao MỹIan Kelly cho rằng Iran vẫn chưa hợp tác đầy đủ với IAEA và quốc gia Hồi giáonày vẫn tiếp tục các hoạt động làm giàu urani.
Báo cáo của IAEA sẽ là cơ sở cho các cuộc thảo luận của nhóm P5+1 (gồm 5nước thành viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc cùng với Đức) vào ngày2/9 tới nhằm xem xét áp đặt các biện pháp trừng phạt cứng rắn hơn với Iran xungquanh hoạt động hạt nhân của nước này./.