Iran: Sự hiện diện của nước ngoài phá hoại an ninh khu vực

Thông báo trên trang web của Bộ Ngoại giao Iran ngày 19/6 cho biết nước này coi sự can thiệp của bên ngoài là mối đe dọa đối với tình hình an ninh khu vực.
Iran: Sự hiện diện của nước ngoài phá hoại an ninh khu vực ảnh 1Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Saeed Khatibzadeh. (Ảnh: THX/ TTXVN)

Bộ Ngoại giao Iran ngày 19/6 tuyên bố nước này coi sự can thiệp của bên ngoài là mối đe dọa đối với tình hình an ninh khu vực.

Thông báo trên trang web của Bộ Ngoại giao Iran cho biết, trong cuộc điện đàm với người đồng cấp của Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) Sheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan, Ngoại trưởng Iran Hossein Amir-Abdollahian nói rằng nước này “mong muốn các nước láng giềng và toàn bộ khu vực có được an ninh và phát triển” và “sự can thiệp và hiện diện của người nước ngoài trong khu vực đang phá hoại an ninh tại đây.”

Ông Amir-Abdollahian nói thêm sự hiện diện của Israel “là nguyên nhân của sự mất ổn định và mất an ninh trong toàn bộ khu vực.” Về phần mình, Ngoại trưởng UAE nói rằng nước này sẽ không cho phép hoạt động tấn công hủy diệt nào xuất phát từ lãnh thổ của mình nhằm vào các nước láng giềng.

[Iran chờ phản hồi từ Mỹ đối với "các giải pháp" về đàm phán hạt nhân]

Liên quan đến đàm phán hạt nhân Iran, hãng thông tấn Tasnim của nước này cùng ngày dẫn lời ông Amir-Abdollahian cho rằng cách tiếp cận của Mỹ trong các cuộc đàm phán là “thiếu xây dựng và hấp tấp.”

Lời cáo buộc được ông Amir-Abdollahian đưa ra trong một cuộc điện đàm với ông Josep Borrell, Đại diện cấp cao về chính sách an ninh và đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU), đồng thời cũng là điều phối viên (EU) tham gia các cuộc đàm phán tại Vienna (Áo).

Ngoại trưởng Iran khẳng định nước này sẵn sàng hợp tác nếu đàm phán dựa trên các lý lẽ thuyết phục và hướng tới sự đồng thuận, đồng thời Tehran tin rằng ngoại giao là cách tốt nhất để giải quyết vấn đề./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục