Iraq cam kết duy trì sản lượng dầu 220.000 thùng mỗi ngày

Bộ trưởng Dầu mỏ Iraq Hayan Abdel-Ghani cho biết nước này đã yêu cầu một số công ty dầu mỏ hoạt động ở miền Nam phải cắt giảm sản lượng cho phù hợp với sản lượng đã nhất trí của OPEC+.
Iraq cam kết duy trì sản lượng dầu 220.000 thùng mỗi ngày ảnh 1Một cơ sở lọc dầu ở thành phố Kirkuk, phía Bắc thủ đô Baghdad, Iraq. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo Reuters, Bộ trưởng Dầu mỏ Iraq Hayan Abdel-Ghani ngày 19/3 cho biết nước này cam kết duy trì sản lượng dầu 220.000 thùng/ngày phù hợp với sản lượng của Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ và các đối tác (OPEC+).

[OPEC+ sẽ theo đuổi thỏa thuận cắt giảm sản lượng cho đến cuối năm nay]

Phát biểu tại một hội nghị ở Baghdad, ông Abdel-Ghani nói: "Chúng tôi yêu cầu một số công ty dầu mỏ hoạt động ở miền Nam phải cắt giảm sản lượng cho phù hợp với sản lượng đã nhất trí của OPEC+."

Ông đồng thời khẳng định Iraq sẵn sàng tăng sản lượng nếu được yêu cầu./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục