Iraq đưa nhóm Hashd al-Sha'abi vào lực lượng an ninh quốc gia

Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi ngày 8/3 đã ban hành một nghị định, theo đó chính thức hóa việc đưa nhóm bán quân sự Hồi giáo dòng Shi'ite Hashd al-Sha'abi gia nhập lực lượng an ninh nước này.
Iraq đưa nhóm Hashd al-Sha'abi vào lực lượng an ninh quốc gia ảnh 1Binh sỹ Iraq trong chiến dịch truy quét IS tại thành phố Rawa ngày 18/11/2017. (Nguồn: THX/TTXVN)

Theo Reuters, Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi ngày 8/3 đã ban hành một nghị định, theo đó chính thức hóa việc đưa nhóm bán quân sự Hồi giáo dòng Shi'ite Hashd al-Sha'abi gia nhập lực lượng an ninh nước này.

Theo nghị định trên, các thành viên của lực lượng dân quân Hashd al-Sha'abi - một nhánh của Lực lượng huy động nhân dân (PMF), chủ yếu được Iran hậu thuẫn và huấn luyện, sẽ được trao nhiều quyền giống như các thành viên quân đội Iraq.

[Iraq: Tổ chức khủng bố IS sát hại 27 chiến binh ủng hộ chính phủ]

Các thành viên bán quân sự dòng Shi'ite này sẽ được trả mức lương tương đương với những thành viên của lực lượng quân đội nằm dưới sự chỉ đạo của Bộ Quốc phòng Iraq.

Ngoài ra, họ cũng sẽ phải tuân thủ các điều luật của đơn vị quân sự và được tiếp cận với các học viện quân sự và các trường cao đẳng.

Nghị định này đã được chờ đợi từ lâu và được ban hành 2 tháng trước thềm cuộc tổng tuyển cử "nhiều rủi ro" sắp tới tại Iraq. Quyết định này được cho là sẽ có tác động tới các cử tri./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục