Iraq: Tấn công rocket gần sân bay ở thủ đô Baghdad, 5 người chết

Hai quả rocket đã rơi trúng nhà dân gần sân bay quốc tế ở khu vực Albu-Amir, phía Tây Nam Baghdad khiến 3 trẻ em và 2 phụ nữ thiệt mạng, hai trẻ em khác bị thương.
Iraq: Tấn công rocket gần sân bay ở thủ đô Baghdad, 5 người chết ảnh 1Sân bay quốc tế Baghdad, Iraq. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Quân đội Iraq ngày 28/9 cho biết đã có 3 trẻ em và 2 phụ nữ thiệt mạng trong một vụ tấn công bằng rocket nhằm vào sân bay quốc tế ở thủ đô Baghdad của nước này.

Theo nguồn tin trên, 2 quả rocket đã rơi trúng nhà dân gần sân bay quốc tế ở khu vực Albu-Amir, phía Tây Nam Baghdad.

Ngoài 5 người thiệt mạng nói trên, vụ tấn công còn khiến 2 trẻ em khác bị thương. Vụ tấn công được cho là do các băng nhóm tội phạm và các nhóm ngoài vòng pháp luật tại vùng kế cận Al-Jihad thực hiện.

Đây là vụ tấn công mới nhất nhằm vào khu vực sân bay quốc tế ở thủ đô Baghdad nơi binh sỹ Mỹ đang đồn trú.

Thủ tướng Iraq Mustafa al-Kadhimi đã hạ lệnh bắt giữ các quan chức chịu trách nhiệm đảm bảo an ninh tại al-Jihad và mở cuộc điều tra vụ tấn công. Hiện chưa có tổ chức nào thừa nhận là thủ phạm.

[Sân bay quốc tế ở thủ đô Iraq tiếp tục bị tấn công bằng rocket]

An ninh tại Iraq vẫn bất ổn khi thường xuyên xảy ra các vụ tấn công bằng đạn pháo và rocket nhằm vào các địa điểm như sân bay quốc tế ở thủ đô Baghdad và các căn cứ quân sự nơi binh sĩ Mỹ đồn trú tại Iraq cũng như Đại sứ quán Mỹ ở vùng Xanh.

Theo nhiều hãng truyền thông, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo trước đó đã cảnh báo Iraq rằng Mỹ sẽ đóng cửa Đại sứ quán nước này tại Baghdad nếu Chính phủ Iraq không có hành động để chấm dứt các cuộc tấn công như vậy.

Trên thực tế, một số quan chức Iraq và các nhà ngoại giao phương Tây cho biết Washington đã lên kế hoạch rút các ngoại giao về nước.

Mỹ đã triển khai khoảng 5.300 binh sỹ tại Iraq nhằm hỗ trợ các lực lượng an ninh nước sở tại trong cuộc chiến chống Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, với nhiệm vụ chính là cố vấn và huấn luyện.

Iraq đã nhiều lần hối thúc Mỹ rút quân về nước khi Baghdad không muốn mình bị biến thành "chiến trường" của Mỹ và Iran trong bối cảnh quan hệ giữa Washington và Tehran ngày càng căng thẳng.

Hồi đầu tháng, Lầu Năm Góc thông báo xem xét rút quân số tại Iraq còn 3.000 quân.

Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 28/9 ra tuyên bố cam kết ủng hộ "an ninh, ổn định và thịnh vượng lâu dài" của Iraq, đồng thời cho biết sẽ duy trì các hoạt động quân sự chống IS tại đây./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Binh sỹ Iran gác bên ngoài nhà máy điện hạt nhân Bushehr ở Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Mỹ cân nhắc ép Iran nhượng bộ cả vấn đề tên lửa và lực lượng ủy nhiệm

Chính quyền Mỹ đang thảo luận liệu một thỏa thuận tiềm năng với Iran chỉ nên đề cập đến chương trình hạt nhân hay nên mở rộng ra cả vấn đề tên lửa và các lực lượng ủy nhiệm của Tehran. 
Hôm 20/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Iran có tối đa 15 ngày để đạt được một thỏa thuận với Mỹ.

Tàu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) tại Vịnh Persian. (Ảnh: THX/TTXVN)

Iran tạm đóng một phần eo biển Hormuz

Truyền hình nhà nước Iran cho biết một số khu vực tại eo biển chiến lược này sẽ bị đóng trong “vài giờ” nhằm bảo đảm nguyên tắc an toàn và điều hướng tàu thuyền.

Binh sỹ Mỹ tuần tra tại thị trấn al-Malikiya, tỉnh Hasakeh (Syria). (Ảnh: al-monitor.com/TTXVN)

Mỹ tấn công hàng loạt mục tiêu IS tại Syria

Đây là một phần trong chiến dịch đáp trả của quân đội Mỹ sau vụ tấn công của IS tại thành phố Palmyra hồi tháng 12 năm ngoái, khiến 2 binh sỹ và một thông dịch viên người Mỹ thiệt mạng.