IS thừa nhận thực hiện vụ tấn công đẫm máu tại CHDC Congo

Trong thông báo ngày 31/5, IS tuyên bố các thành viên của nhóm này đã sát hại gần 20 tín đồ Cơ đốc giáo, phóng hỏa 6 xe tải trong vụ tấn công bằng súng máy.
IS thừa nhận thực hiện vụ tấn công đẫm máu tại CHDC Congo ảnh 1Hiện trường một vụ tấn công tại Beni, CHDC Congo, ngày 26/12/2021. (Ảnh: AFP/ TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng vừa thừa nhận thực hiện vụ tấn công hôm 29/5 khiến ít nhất 15 dân thường thiệt mạng tại một ngôi làng ở miền Đông Bắc Cộng hòa Dân chủ Congo.

Trong thông báo ngày 31/5, IS tuyên bố các thành viên của nhóm này đã sát hại gần 20 tín đồ Cơ đốc giáo, phóng hỏa 6 xe tải trong vụ tấn công bằng súng máy.

Trước đó, ngày 30/5, giới chức địa phương cho biết các tay súng được cho là thành viên của Lực lượng Dân chủ Đồng minh (ADF) đã xông vào làng Bulongo ở tỉnh Bắc Kivu vào tối 29/5, cướp phá nhà cửa, sát hại người dân qua đường và đốt cháy 6 phương tiện.

[Nigeria: Nhiều nhân viên an ninh thiệt mạng trong các vụ tấn công]

ADF là một lực lượng dân quân người Uganda đã hoạt động ở phía Đông Cộng hòa Nhân dân Congo từ những năm 1990 và sát hại rất nhiều dân thường.

Nhóm này tiến hành nhiều cuộc tấn công vào ban đêm bằng dao rựa và rìu. Vào năm 2019, ADF đã tuyên bố liên minh với tổ chức khủng bố IS./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục