Israel chỉ định đại sứ tại Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất

Israel chỉ định đại sứ tại Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất

Việc chỉ định đại sứ đầu tiên tại Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) nhằm cụ thể hóa thỏa thuận bình thường hóa quan hệ giữa hai nước đã ký kết hồi tháng 9/2020.
Israel chỉ định đại sứ tại Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất ảnh 1Bộ Ngoại giao Israel bổ nhiệm nhà kinh tế Amir Haik làm đại sứ đầu tiên tại UAE. (Nguồn: Middle East in 24)

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aiv, Bộ Ngoại giao Israel ngày 25/7 đã chỉ định đại sứ đầu tiên tại Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE).

Ngoại trưởng Israel Yair Lapid cho biết, ông đã chọn nhà kinh tế Amir Haik đảm nhiệm vị trí đại diện ngoại giao của Israel tại UAE. Ông Lapid cho rằng với kinh nghiệm và hiểu biết phong phú về kinh tế và du lịch, ông Haik là lựa chọn đúng đắn nhằm thiết lập cầu nối giữa Israel và UAE. Ông Amir Haik từng làm Vụ trưởng tại Bộ Công nghiệp, Thương mại và Việc làm. 

Động thái này nhằm cụ thể hóa thỏa thuận bình thường hóa quan hệ giữa hai nước đã ký kết hồi tháng 9/2020. Trước đó, Israel đã khai trương Đại sứ quán tại Abu Dhabi hồi tháng 6 và đến tháng 7, UAE mở Đại sứ quán tại Tel Aviv.

Cũng liên quan đến quan hệ giữa Israel và UAE, Bộ Bảo vệ môi trường Israel ngày 25/7 đã quyết định hoãn thực thi thỏa thuận vận chuyển dầu đã ký với UAE, qua đó đóng băng một dự án vốn khiến nhiều nhà hoạt động môi trường phản đối.

Thỏa thuận vốn được ký kết sau khi UAE và Israel bình thường hóa quan hệ hồi tháng 9/2020, theo đó cho phép các tàu chở dầu từ vùng Vịnh tới cảng Eilat trên bờ Biển Đỏ thay vì chuyên chở bằng hệ thống đường ống xuyên qua đất liền Israel tới cảng Ashkelon trên bờ Địa Trung Hải, rồi từ đó sẽ được chở tới các khách hàng ở châu Âu.

[Nguy cơ leo thang cuộc chiến ngầm giữa Iran và Israel]

Các nhà hoạt động môi trường đã gióng hồi chuông cảnh báo về nguy cơ tiềm tàng của thỏa thuận trên đối với các rạn san hô ở bờ biển Eilat. Các tổ chức bảo vệ môi trường Israel đã đưa vụ việc ra tòa án và viện dẫn nguy cơ rò rỉ lượng lớn dầu ra biển khi dự kiến hàng chục triệu tấn dầu thô dự kiến sẽ trung chuyển qua Israel mỗi năm.

Mặc dù EAPC hồi tuần trước đã trình bản đánh giá tác động môi trường lên tòa án, trong đó khẳng định nguy cơ rò rỉ dầu là rất thấp. Nhưng đến ngày 25/7, Bộ bảo vệ môi trường Israel đã khẳng định bản đánh giá tác động môi trường nêu trên "không đạt yêu cầu" như quy định của bộ, vì thế văn bản này vô hiệu./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Binh sỹ Iran gác bên ngoài nhà máy điện hạt nhân Bushehr ở Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Mỹ cân nhắc ép Iran nhượng bộ cả vấn đề tên lửa và lực lượng ủy nhiệm

Chính quyền Mỹ đang thảo luận liệu một thỏa thuận tiềm năng với Iran chỉ nên đề cập đến chương trình hạt nhân hay nên mở rộng ra cả vấn đề tên lửa và các lực lượng ủy nhiệm của Tehran. 
Hôm 20/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Iran có tối đa 15 ngày để đạt được một thỏa thuận với Mỹ.

Tàu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) tại Vịnh Persian. (Ảnh: THX/TTXVN)

Iran tạm đóng một phần eo biển Hormuz

Truyền hình nhà nước Iran cho biết một số khu vực tại eo biển chiến lược này sẽ bị đóng trong “vài giờ” nhằm bảo đảm nguyên tắc an toàn và điều hướng tàu thuyền.

Binh sỹ Mỹ tuần tra tại thị trấn al-Malikiya, tỉnh Hasakeh (Syria). (Ảnh: al-monitor.com/TTXVN)

Mỹ tấn công hàng loạt mục tiêu IS tại Syria

Đây là một phần trong chiến dịch đáp trả của quân đội Mỹ sau vụ tấn công của IS tại thành phố Palmyra hồi tháng 12 năm ngoái, khiến 2 binh sỹ và một thông dịch viên người Mỹ thiệt mạng.