Israel chi hơn 420 triệu USD mua vũ khí bảo vệ các mỏ khí đốt

Việc mua sắm sẽ được thực hiện vào cuối năm 2017, bao gồm các thiết bị đánh chặn, thiết bị tác chiến điện tử, các hệ thống điều khiển thông tin, hệ thống định vị dẫn đường...
Israel chi hơn 420 triệu USD mua vũ khí bảo vệ các mỏ khí đốt ảnh 1Một mỏ khí đốt ngoài khơi của Israel. (Nguồn: famagusta-gazette.com)

Ngày 9/7, Bộ Quốc phòng Israel tuyên bố sẽ mua thêm vũ khí với tổng giá trị khoảng 424 triệu USD để bảo vệ các mỏ khí đốt ngoài khơi.

Phóng viên TTXVN tại Tel Aviv dẫn tuyên bố của Bộ Quốc phòng Israel cho biết cơ quan phụ trách mua sắm trang thiết bị thuộc bộ trên đã ký một hợp đồng cho việc mua sắm nhiều hệ thống vũ khí nhằm bảo vệ các mỏ khí đốt. Việc mua sắm sẽ được thực hiện vào cuối năm 2017, bao gồm các thiết bị đánh chặn, thiết bị tác chiến điện tử, các hệ thống điều khiển thông tin, hệ thống định vị dẫn đường...

Theo kế hoạch, hầu hết số vũ khí này sẽ được mua từ các công ty trong nước. Các hệ thống vũ khí mới sẽ được lắp đặt trên bốn tàu hộ vệ lớp Sa'ar-6 mà Tel Aviv mua của Đức năm 2015.

Mặc không giàu tài nguyên thiên nhiên, những năm gần đây Israel đã phát hiện một loạt mỏ khí đốt tự nhiên ở ngoài khơi. Tháng Chín năm ngoái, một thỏa thuận lớn trị giá ước tính 10 tỷ USD đã được ký kết nhằm xuất khẩu khí tự nhiên từ mỏ Leviathan của Israel sang Jordan, dự kiến bắt đầu giao hàng từ năm 2019.

Mới đây nhất, với tham vọng trở thành nhà cung cấp năng lượng chủ yếu cho châu Âu, Israel đã cùng Hy Lạp và Cộng hòa Cyprus nhất trí thúc đẩy hành động chung để xây dựng một dự án đường ống dẫn khí đốt tự nhiên ở phía Đông Địa Trung Hải. Theo đó, Israel kỳ vọng sẽ xuất khẩu phần lớn lượng khí đốt tự nhiên mới phát hiện sang châu Âu thông qua đường ống ngầm dưới biển dự kiến dài 2.200km./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Binh sỹ Iran gác bên ngoài nhà máy điện hạt nhân Bushehr ở Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Mỹ cân nhắc ép Iran nhượng bộ cả vấn đề tên lửa và lực lượng ủy nhiệm

Chính quyền Mỹ đang thảo luận liệu một thỏa thuận tiềm năng với Iran chỉ nên đề cập đến chương trình hạt nhân hay nên mở rộng ra cả vấn đề tên lửa và các lực lượng ủy nhiệm của Tehran. 
Hôm 20/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Iran có tối đa 15 ngày để đạt được một thỏa thuận với Mỹ.

Tàu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) tại Vịnh Persian. (Ảnh: THX/TTXVN)

Iran tạm đóng một phần eo biển Hormuz

Truyền hình nhà nước Iran cho biết một số khu vực tại eo biển chiến lược này sẽ bị đóng trong “vài giờ” nhằm bảo đảm nguyên tắc an toàn và điều hướng tàu thuyền.

Binh sỹ Mỹ tuần tra tại thị trấn al-Malikiya, tỉnh Hasakeh (Syria). (Ảnh: al-monitor.com/TTXVN)

Mỹ tấn công hàng loạt mục tiêu IS tại Syria

Đây là một phần trong chiến dịch đáp trả của quân đội Mỹ sau vụ tấn công của IS tại thành phố Palmyra hồi tháng 12 năm ngoái, khiến 2 binh sỹ và một thông dịch viên người Mỹ thiệt mạng.