Israel đã bí mật "bật đèn xanh" cho Mỹ bán vũ khí cho UAE

Theo các nguồn tin, ông Netanyahu đã rút lại những lời phàn nàn về thỏa thuận vũ khí sau cuộc hội đàm hồi tuần trước với Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo tại Jerusalem.
Israel đã bí mật "bật đèn xanh" cho Mỹ bán vũ khí cho UAE ảnh 1Máy bay EA-18G Growler. (Nguồn: theaviationist.com)

Truyền thông Mỹ đưa tin Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã bí mật "bật đèn xanh" cho kế hoạch của chính quyền Mỹ nhằm cung cấp vũ khí cho Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE).

Hồi tháng Tám, Văn phòng của Thủ tướng Netanyahu đã công bố thông báo cho biết thỏa thuận hòa bình Israel-UAE không bao gồm việc Israel đồng thuận với việc Washington chuyển giao vũ khí cho Abu Dhabi.

Thủ tướng Netanyahu được cho là phản đối việc chuyển giao các máy bay tiêm kích F-35 và những vũ khí hiện đại khác cho các quốc gia Arab, trong đó có cả quốc gia đã ký thỏa thuận hòa bình với nhà nước Do Thái là UAE.

Báo New York Times chiều 3/9 dẫn một số nguồn thạo tin cho biết thông tin trên là không chính xác.

Theo các nguồn tin này, ông Netanyahu đã rút lại những lời phàn nàn về thỏa thuận vũ khí tiềm năng này sau cuộc hội đàm hồi tuần trước với Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo tại Jerusalem. Mỹ được cho là muốn bán máy bay chiến đấu điện tử - EA-18G Growler, cho UAE.

[Lý do sâu xa của việc Israel và UAE bình thường hóa quan hệ]

Giới quan sát cho rằng Washington có thể nới lỏng cam kết đảm bảo ưu thế quân sự về chất lượng của Israel và có thể bán cả máy bay chiến đấu F-35 cho UAE. Tuy nhiên, quá trình đó sẽ mất nhiều năm và có thể dễ dàng bị đảo ngược bởi một chính quyền trong tương lai.

UAE và Israel đã nhất trí thực hiện các bước đi nhằm bình thường hóa quan hệ song phương theo một thỏa thuận do Washington làm trung gian.

Với thỏa thuận này, UEA sẽ là nước thứ ba trong thế giới Arab thiết lập quan hệ ngoại giao đầy đủ với Israel (sau Ai Cập ký thỏa thuận năm 1979 và Jordan ký năm 1994).

Thỏa thuận này nhận được sự ủng hộ của một số nước như Pháp, Đức, Oman, nhưng vấp phải sự phản đối mạnh mẽ của giới chức Palestine, Thổ Nhĩ Kỳ và Iran./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Binh sỹ Iran gác bên ngoài nhà máy điện hạt nhân Bushehr ở Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Mỹ cân nhắc ép Iran nhượng bộ cả vấn đề tên lửa và lực lượng ủy nhiệm

Chính quyền Mỹ đang thảo luận liệu một thỏa thuận tiềm năng với Iran chỉ nên đề cập đến chương trình hạt nhân hay nên mở rộng ra cả vấn đề tên lửa và các lực lượng ủy nhiệm của Tehran. 
Hôm 20/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Iran có tối đa 15 ngày để đạt được một thỏa thuận với Mỹ.

Tàu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) tại Vịnh Persian. (Ảnh: THX/TTXVN)

Iran tạm đóng một phần eo biển Hormuz

Truyền hình nhà nước Iran cho biết một số khu vực tại eo biển chiến lược này sẽ bị đóng trong “vài giờ” nhằm bảo đảm nguyên tắc an toàn và điều hướng tàu thuyền.

Binh sỹ Mỹ tuần tra tại thị trấn al-Malikiya, tỉnh Hasakeh (Syria). (Ảnh: al-monitor.com/TTXVN)

Mỹ tấn công hàng loạt mục tiêu IS tại Syria

Đây là một phần trong chiến dịch đáp trả của quân đội Mỹ sau vụ tấn công của IS tại thành phố Palmyra hồi tháng 12 năm ngoái, khiến 2 binh sỹ và một thông dịch viên người Mỹ thiệt mạng.