Israel: Không bao giờ di dời khu định cư Do Thái khỏi Bờ Tây

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố không bao giờ di dời khu định cư Do Thái khỏi Bờ Tây, ngay cả trong trường hợp đạt được một thỏa thuận với người Palestine.
Israel: Không bao giờ di dời khu định cư Do Thái khỏi Bờ Tây ảnh 1Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. (Nguồn: THX/TTXVN)

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày 27/9 tuyên bố không bao giờ di dời khu định cư Do Thái khỏi Bờ Tây, ngay cả trong trường hợp đạt được một thỏa thuận với người Palestine.

Phát biểu của ông Netanyahu được đưa ra trong buổi lễ gây tranh cãi tại khu định cư Kfar Etzion nhằm kỷ niệm 50 năm ngày xây dựng các khu định cư, vốn nằm trên vùng đất Israel chiếm đóng sau cuộc chiến tranh năm 1967.

Cũng tại buổi lễ này, Bộ trưởng Giáo dục, đồng thời là lãnh đạo đảng Ngôi nhà Do Thái, kêu gọi chính quyền sáp nhập khu Bờ Tây vào lãnh thổ Israel.

Trong khi đó, hàng chục nhà hoạt động thuộc nhóm nhân quyền Peace Now đã phản đối bên ngoài khu vực tổ chức buổi lễ và giương cao các khẩu hiệu với nội dung các khu định cư đang hủy hoại Israel và làm xói mòn triển vọng đạt được hòa bình.

[LHQ chỉ trích Israel không thực hiện nghị quyết của Hội đồng Bảo an]

Trước đó, cộng đồng quốc tế đã nhiều lần lên án Israel và cho rằng các khu định cư là trở ngại chính cho tiến trình hòa bình Trung Đông bởi chúng được xây dựng trên vùng đất mà người Palestine dự định thành lập nhà nước tương lai.

Cùng ngày, Tổng thống Israel Reuven Rivlin đã chỉ trích quyết định của Tổ chức cảnh sát hình sự quốc tế (Interpol) thông qua tư cách thành viên của chính quyền Palestine, cho rằng điều này sẽ làm suy yếu khả năng chống khủng bố của cơ quan cảnh sát toàn cầu này.

Israel luôn tích cực vận động chống lại những nỗ lực của Palestine gia nhập các tổ chức toàn cầu nhằm đẩy mạnh mục tiêu được công nhận như một quốc gia, đồng thời đã tuyên bố chiến thắng hồi năm ngoái khi nỗ lực gia nhập Interpol của Palestine bị tạm đình chỉ.

Tuy nhiên, Interpol ngày 27/9 đã chấp thuận đơn gia nhập của Palestine, cùng với Quần đảo Solomon, tại hội nghị thường niên của tổ chức này diễn ra tại Bắc Kinh, Trung Quốc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục