Israel mở gói thầu khai thác khí đốt ngoài khơi lần hai

Bộ trưởng Bộ Năng lượng Israel Yuval Steinitz cho biết nước này đã tổ chức đấu thầu lần hai quyền khai thác các mỏ dầu và khí tự nhiên ngoài khơi thuộc lãnh hải nước này ở phía Đông biển Địa Trung Hải
Israel mở gói thầu khai thác khí đốt ngoài khơi lần hai ảnh 1Mỏ khí gas của Israel. (Nguồn: timesofisrael.com)

Bộ trưởng Bộ Năng lượng Israel Yuval Steinitz ngày 2/12 cho biết nước này đã tổ chức đấu thầu lần hai quyền khai thác các mỏ dầu và khí tự nhiên ngoài khơi thuộc lãnh hải nước này tại phía Đông biển Địa Trung Hải.

Bộ trưởng Steinitz nói thêm thực tế Israel đã trở thành một nước xuất khẩu khí đốt cho Jordan và Ai Cập, cùng với việc hoàn thành thỏa thuận xây dựng một đường ống dẫn khí đốt giữa Israel và châu Âu để tạo ra một môi trường hấp dẫn hơn đối với công ty năng lượng quốc tế.

[Ukraine đặt mục tiêu trở thành nước xuất khẩu khí đốt vào năm 2025]

Vòng đấu thầu sắp tới tiếp nối vòng đấu thầu trước đó được tổ chức hai năm trước và đã có sáu giấy phép khai thác được cấp cho các đối tác và một số đối tác dự kiến sẽ tiếp tục thưc hiện việc khoan thăm dò trong những tháng tới.

Tại vòng đấu thầu lần này, sẽ có 19 giấy phép được cấp để thăm dò năm khu vực. Việc quyết định chọn nhà thầu sẽ kết thúc vào tháng 6/2019 và thông báo bên trúng thầu dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 7/2019.

Giấy phép thăm dò sẽ được cấp trong khoảng thời gian ban đầu là ba năm, trong đó bên được cấp phép sẽ phải tuân theo kế hoạch làm việc mà họ đã cam kết.

Sau khi hoàn thành kế hoạch, bên trúng thầu có thể yêu cầu gia hạn giấy phép thêm hai năm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục