Israel: Người biểu tình phong tỏa, chặn lối vào cảng biển Haifa

Những người biểu tình đã chặn cổng vào cảng Haifa, cảng dân dụng lớn nhất của Israel trong vòng 1 giờ rưỡi, khiến hơn 100 xe tải không thể vào bốc dỡ hay nhận hàng hóa.
Israel: Người biểu tình phong tỏa, chặn lối vào cảng biển Haifa ảnh 1Biểu tình phản đối kế hoạch cải cách tư pháp tại Tel Aviv, Israel ngày 24/6/2023. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Sáng 3/7, đám đông người biểu tình Israel đã chặn lối vào cảng biển Haifa và đang kêu gọi tụ tập trước sân bay quốc tế Ben Gurion để phản đối kế hoạch cải cách tư pháp gây tranh cãi của Chính phủ.

Những người biểu tình đã chặn cổng vào cảng Haifa, cảng dân dụng lớn nhất của Israel trong vòng 1 giờ rưỡi, khiến hơn 100 xe tải không thể vào bốc dỡ hay nhận hàng hóa.

Trong khi đó, những nhà tổ chức biểu tình vẫn đang kêu gọi người dân tìm mọi cách vượt qua các vòng kiểm soát dày đặc của cảnh sát để thâm nhập vào khu vực sân bay Ben Gurion trong chiều cùng ngày, khi Thủ tướng Benjamin Netanyahu dự định lên đường thăm chính thức Trung Quốc.

[Thủ tướng Israel Netanyahu cho biết dự định tiếp tục cải cách tư pháp]

Trước đó, trong cuộc trả lời phỏng vấn đăng trên báo Wall Street Journal ngày 29/6, ông Netanyahu cho biết ông dự định tiếp tục cải cách tư pháp, nhưng kế hoạch sẽ không gồm điều khoản giảm thẩm quyền của Tòa án Tối cao và trao cho các chính trị gia tiếng nói lớn hơn trong việc lựa chọn thẩm phán.

Gói cải cách tư pháp được Chính phủ Israel công bố hồi tháng Một vừa qua đã vấp phải sự phản đối khi hàng chục nghìn người biểu tình tụ tập hàng tuần để chống lại đề xuất này.

Tháng Ba vừa qua, Thủ tướng Netanyahu đã tạm dừng quy trình lập pháp và tiến hành các cuộc đàm phán giữa các bên về vấn đề này, nhưng các nhà lãnh đạo phe đối lập Yair Lapid và Benny Gantz đã rút khỏi các cuộc thảo luận hôm 14/6.

Gói cải cách chủ trương giảm bớt thẩm quyền của Tòa án Tối cao và trao cho các chính trị gia nhiều quyền lực hơn trong việc lựa chọn thẩm phán./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Binh sỹ Iran gác bên ngoài nhà máy điện hạt nhân Bushehr ở Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Mỹ cân nhắc ép Iran nhượng bộ cả vấn đề tên lửa và lực lượng ủy nhiệm

Chính quyền Mỹ đang thảo luận liệu một thỏa thuận tiềm năng với Iran chỉ nên đề cập đến chương trình hạt nhân hay nên mở rộng ra cả vấn đề tên lửa và các lực lượng ủy nhiệm của Tehran. 
Hôm 20/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Iran có tối đa 15 ngày để đạt được một thỏa thuận với Mỹ.

Tàu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) tại Vịnh Persian. (Ảnh: THX/TTXVN)

Iran tạm đóng một phần eo biển Hormuz

Truyền hình nhà nước Iran cho biết một số khu vực tại eo biển chiến lược này sẽ bị đóng trong “vài giờ” nhằm bảo đảm nguyên tắc an toàn và điều hướng tàu thuyền.

Binh sỹ Mỹ tuần tra tại thị trấn al-Malikiya, tỉnh Hasakeh (Syria). (Ảnh: al-monitor.com/TTXVN)

Mỹ tấn công hàng loạt mục tiêu IS tại Syria

Đây là một phần trong chiến dịch đáp trả của quân đội Mỹ sau vụ tấn công của IS tại thành phố Palmyra hồi tháng 12 năm ngoái, khiến 2 binh sỹ và một thông dịch viên người Mỹ thiệt mạng.