Israel phản đối ICC điều tra chiến dịch tấn công người Palestine

Thủ tướng Israel Netanyahu phản đối ICC điều tra về các chiến dịch tấn công mà nước này nhằm vào người Palestine, nhấn mạnh Israel chỉ cố gắng bảo vệ mình "trước những phần tử khủng bố Palestine."
Israel phản đối ICC điều tra chiến dịch tấn công người Palestine ảnh 1Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 17/1, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã phản đối quyết định tiến hành cuộc điều tra sơ bộ của Tòa án Hình sự quốc tế (ICC) về khả năng xảy ra các tội ác chiến tranh nhằm vào người Palestine.

Theo tuyên bố của Văn phòng Thủ tướng Israel được phát trên truyền hình, Thủ tướng Netanyahu nhấn mạnh "quyết định điều tra Israel của ICC là vô lý bởi nước này luôn tuân thủ những tiêu chuẩn cao nhất trong luật quốc tế."

Ông khẳng định Israel chỉ cố gắng bảo vệ mình "trước những phần tử khủng bố Palestine, thường xuyên tiến hành các tội ác chiến tranh," đồng thời nhấn mạnh ICC nên truy tố những phần tử cực đoan người Palestine "cố tình bắn hàng nghìn quả rocket nhằm vào dân thường Israel, trong khi sử dụng dân thường Palestine làm lá chắn sống."

Cùng ngày, Thủ tướng Netanyahu đã có cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Mỹ John Kerry, trong đó đề nghị Washington giúp ngăn cản ICC tiếp tục cuộc điều tra.

Trước đó, Mỹ cũng phản đối quyết định của ICC, cho rằng đây là "hành động gây ảnh hưởng xấu đến hòa bình," nhấn mạnh Palestine không phải là "một nhà nước," do đó không đủ điều kiện tham gia ICC.

Ngày 16/1 vừa qua, văn phòng công tố của ICC, có trụ sở tại La Haye (Hà Lan), tuyên bố đang tiến hành giai đoạn xem xét ban đầu về "tình hình" tại các vùng đất của người Palestine.

Thủ tục chính thức đầu tiên này có thể dẫn đến việc mở ra cuộc điều tra về tội ác chiến tranh tại Gaza. Chính quyền Palestine đã hoan nghênh quyết định của ICC, coi đây là "bước đi quan trọng và tích cực hướng tới việc bảo đảm công lý và tôn trọng luật pháp quốc tế."

Hồi tháng tháng Bảy năm ngoái, chiến dịch quân sự kéo dài 50 ngày do Israel phát động nhằm vào các mục tiêu của Hamas tại Gaza đã cướp đi sinh mạng của khoảng 2.200 người Palestine và làm hơn 11.000 người bị thương. Bên phía Israel có 73 người thiệt mạng.

Cuộc chiến cũng đã gây thiệt hại nặng nề về vật chất với hàng chục nghìn ngôi nhà và cơ sở hạ tầng tại Gaza bị phá hủy, khiến hàng chục nghìn người rơi vào cảnh tị nạn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. (Ảnh: TASS/TTXVN)

Nga cực lực lên án Mỹ đe dọa tấn công Iran

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova khẳng định nước này kiên quyết lên án mọi hành động can thiệp từ bên ngoài mang tính phá hoại nhằm vào các tiến trình chính trị nội bộ của Iran.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh phát biểu họp báo tại Bắc Kinh. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Trung Quốc phản đối can thiệp quân sự vào Iran

Bắc Kinh khẳng định phản đối việc sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nêu khả năng can thiệp quân sự nhằm ủng hộ người biểu tình tại Iran.

Cảng biển của Iran. (Nguồn: tehrantimes)

Iran quyết tâm giải quyết khó khăn kinh tế

Tổng thống Iran cam kết giải quyết các vấn đề kinh tế, kêu gọi kiềm chế và chuẩn bị cho các biện pháp cải cách nhằm ổn định thị trường và đời sống người dân.

Chủ tịch Quốc hội Mohammad Baqer Qalibaf. (Nguồn: BBC)

Iran cảnh báo sẽ đáp trả nếu Mỹ tấn công

Chủ tịch Quốc hội Iran nhấn mạnh: “Chúng ta cần nói rõ: trong trường hợp Iran bị tấn công, Israel, cũng như tất cả các căn cứ và tàu chiến của Mỹ, sẽ là mục tiêu hợp pháp của chúng ta”