Israel tái khẳng định cam kết một nhà nước Palestine

Phát biểu ở cuộc họp nội các, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nhắc lại cam kết của ông về một nhà nước Palestine.
Phát biểu khai mạc cuộc họp nội các ngày 9/6, Thủ tướng IsraelBenjamin Netanyahu nhắc lại cam kết của ông về một nhà nước Palestine.

Thủ tướng Netanyahu - người hồi năm 2009 tuyên bố ủng hộ giải pháphai nhà nước - khẳng định ông và Ngoại trưởng Mỹ John Kerry "sẽ nỗlực để đạt được tiến bộ trong việc tái khởi động các cuộc đàm phánvới phía Palestine, với mục tiêu đạt được một thỏa thuận".

Theo ông Netanyahu, thỏa thuận này sẽ dựa trên cơ sở một nhà nướcPalestine phi quân sự hóa công nhận nhà nước Do Thái và trên cơ sở đảmbảo an ninh vững chắc cho Israel.

Ông Netanyahu đưa ra tuyên bố trên sau khi Thứ trưởng Bộ Quốc phòng IsraelDanny Danon - một thành viên trong đảng Likud cầm quyền của Thủ tướngNetanyahu - tuyên bố chính quyền Tel Aviv sẽ không ủng hộ giải pháp hai nhànước, đồng thời bác bỏ ý kiến cho rằng Tel Aviv muốn đạt được mộtthỏa thuận hòa bình với Palestine, từ đó dẫn tới việc thành lập mộtnhà nước Palestine.

Trả lời trên Đài phát thanh Israel, ông Danny cho biết Israel sẽ không chophép thành lập một nhà nước như vậy trên cơ sở các đường biên giới khu vực tồntại trước cuộc chiến tranh Trung Đông năm 1967.

[Người Palestine kêu gọi Israel chấm dứt chiếm đóng]

Người Palestine muốn thành lập một nhà nước độc lập ở các khu vực như ĐôngJerusalem, khu Bờ Tây và Dải Gaza - những vùng lãnh thổ bị Israel chiếm đóngtrong cuộc chiến này.

Những bình luận của ông Danny được đưa ra trước thềm chuyến thăm sắp tớicủa Ngoại trưởng Mỹ Kerry tới khu vực này và được cho là rào cản đối với nỗlực của ông Kerry nhằm tái khởi động các cuộc đàm phán hòa bìnhIsrael-Palestine bị đình trệ từ tháng 9/2010 do hoạt động xây nhà định cưcủa Israel, trong bối cảnh Palestine nỗ lực thành lập một nhà nước ở Dải Gaza vàBờ Tây với thủ đô là Đông Jerusalem.

Ban lãnh đạo Palestine khẳng định sẽ không quay lại bàn đàm phántrừ khi Israel chấm dứt việc xây dựng các khu định cư tại khu Bờ Tâyvà Đông Jerusalem cũng như công nhận đường biên giới trước năm 1967.

Trong khi đó, phía Israel yêu cầu đàm phán không kèm theo bất kỳđiều kiện gì và công khai từ chối ngừng hoạt động xây dựng khu địnhcư./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Binh sỹ Iran gác bên ngoài nhà máy điện hạt nhân Bushehr ở Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Mỹ cân nhắc ép Iran nhượng bộ cả vấn đề tên lửa và lực lượng ủy nhiệm

Chính quyền Mỹ đang thảo luận liệu một thỏa thuận tiềm năng với Iran chỉ nên đề cập đến chương trình hạt nhân hay nên mở rộng ra cả vấn đề tên lửa và các lực lượng ủy nhiệm của Tehran. 
Hôm 20/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Iran có tối đa 15 ngày để đạt được một thỏa thuận với Mỹ.

Tàu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) tại Vịnh Persian. (Ảnh: THX/TTXVN)

Iran tạm đóng một phần eo biển Hormuz

Truyền hình nhà nước Iran cho biết một số khu vực tại eo biển chiến lược này sẽ bị đóng trong “vài giờ” nhằm bảo đảm nguyên tắc an toàn và điều hướng tàu thuyền.

Binh sỹ Mỹ tuần tra tại thị trấn al-Malikiya, tỉnh Hasakeh (Syria). (Ảnh: al-monitor.com/TTXVN)

Mỹ tấn công hàng loạt mục tiêu IS tại Syria

Đây là một phần trong chiến dịch đáp trả của quân đội Mỹ sau vụ tấn công của IS tại thành phố Palmyra hồi tháng 12 năm ngoái, khiến 2 binh sỹ và một thông dịch viên người Mỹ thiệt mạng.