Israel tiếp tục thúc đẩy xây dựng các khu định cư ở Bờ Tây

Hoạt động cấp phép các khu định cư của Israel diễn ra bất chấp sự phản đối của quốc tế và cam kết của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu về việc không hợp pháp hóa thêm các khu định cư trái phép.
Israel tiếp tục thúc đẩy xây dựng các khu định cư ở Bờ Tây ảnh 1Khu định cư Har Homa của Israel ở Đông Jerusalem, ngày 12/7/2022. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Một hội đồng quy hoạch của Israel ngày 22/2 đã tiếp tục họp cấp phép xây dựng cho 3.612 căn hộ trong các khu định cư của người Do Thái ở Bờ Tây, trong đó có 950 căn sẽ được sớm phê duyệt.

Theo tờ Haaretz, Hội đồng Quy hoạch Cấp cao của Cơ quan Dân sự phụ trách Bờ Tây thuộc quân đội Israel trong ngày 23/2 cũng sẽ làm quy trình cho trên 3.400 căn hộ khác, đồng nghĩa với việc chỉ trong 2 ngày số căn hộ được làm quy trình đã vượt quá tổng số căn hộ của năm 2022 (4.427 căn).

[Hội đồng Bảo an quan ngại kế hoạch định cư mới của Israel]

Ngoài ra, hội đồng cũng xúc tiến thủ tục hợp pháp hóa một số khu định cư không có giấy phép xây dựng ở Bờ Tây.

Hoạt động cấp phép và hợp pháp hóa các khu định cư của Israel diễn ra bất chấp sự phản đối của quốc tế và cam kết của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu trong năm 2023 sẽ không hợp pháp hóa thêm các khu định cư trái phép./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục