Israel từ chối đề nghị tổ chức hội nghị thượng đỉnh với Palestine

Theo Cố vấn An ninh Quốc gia Israel, nước này không muốn có một hội nghị thượng đỉnh với chính quyền Palestine vì kinh nghiệm cho thấy kỳ vọng của các bên tăng lên sẽ khiến bạo lực gia tăng.
Israel từ chối đề nghị tổ chức hội nghị thượng đỉnh với Palestine ảnh 1Lực lượng an ninh Israel xung đột với người biểu tình Palestine phản đối các khu định cư Do Thái ở Khu Bờ Tây, ngày 7/1/2022. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Mạng tin Walla! của Israel ngày 8/6 đưa tin các quan chức nước này tuần trước đã từ chối đề nghị của Mỹ về việc tổ chức một hội nghị thượng đỉnh với chính quyền Palestine.

Trang tin trên dẫn lời ba quan chức đề nghị giấu tên cho biết Mỹ đề xuất hội nghị này nhằm bàn về thỏa thuận hòa bình lâu dài giữa Jerusalem và Ramallah, nhân chuyến thăm của Cố vấn An ninh Quốc gia Israel Eyal Hulata tới Washington tuần trước.

Hội nghị sẽ có sự tham gia của 5 quốc gia, bao gồm Israel, Palestine, Mỹ, Ai Cập và Jordan. Địa điểm có thể là thủ đô Washington D.C (Mỹ) nhưng cũng có thể là một trong hai nước trung gian còn lại.

[LHQ kêu gọi Israel và Palestine kiềm chế trước ngày Jerusalem]

Đáp lại, ông Hulata cho biết tình hình chính trị hiện nay ở Israel (với sự bất đồng giữa các đảng phái) không phù hợp, đồng thời Israel không muốn có một hội nghị như vậy vì kinh nghiệm cho thấy kỳ vọng của các bên tăng lên sẽ khiến bạo lực gia tăng.

Vòng đàm phán gần đây nhất giữa Israel và Palestine diễn ra năm 2014. Sau đó vài tháng, một vòng xoáy bạo lực lớn đã xuất hiện giữa hai bên./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Binh sỹ Iran gác bên ngoài nhà máy điện hạt nhân Bushehr ở Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Mỹ cân nhắc ép Iran nhượng bộ cả vấn đề tên lửa và lực lượng ủy nhiệm

Chính quyền Mỹ đang thảo luận liệu một thỏa thuận tiềm năng với Iran chỉ nên đề cập đến chương trình hạt nhân hay nên mở rộng ra cả vấn đề tên lửa và các lực lượng ủy nhiệm của Tehran. 
Hôm 20/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Iran có tối đa 15 ngày để đạt được một thỏa thuận với Mỹ.

Tàu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) tại Vịnh Persian. (Ảnh: THX/TTXVN)

Iran tạm đóng một phần eo biển Hormuz

Truyền hình nhà nước Iran cho biết một số khu vực tại eo biển chiến lược này sẽ bị đóng trong “vài giờ” nhằm bảo đảm nguyên tắc an toàn và điều hướng tàu thuyền.

Binh sỹ Mỹ tuần tra tại thị trấn al-Malikiya, tỉnh Hasakeh (Syria). (Ảnh: al-monitor.com/TTXVN)

Mỹ tấn công hàng loạt mục tiêu IS tại Syria

Đây là một phần trong chiến dịch đáp trả của quân đội Mỹ sau vụ tấn công của IS tại thành phố Palmyra hồi tháng 12 năm ngoái, khiến 2 binh sỹ và một thông dịch viên người Mỹ thiệt mạng.