LHQ kêu gọi Israel và Palestine kiềm chế trước ngày Jerusalem

Ngày Jerusalem là một sự kiện ngày lễ quốc gia của Israel nhằm kỷ niệm việc nhà nước Do Thái mở rộng chủ quyền đối với khu Đông Jerusalem sau cuộc “Chiến tranh 6 ngày” năm 1967.
LHQ kêu gọi Israel và Palestine kiềm chế trước ngày Jerusalem ảnh 1Nhà chức trách Israel phá hủy toà nhà 3 tầng ở khu dân cư Silwan tại Đông Jerusalem, ngày 10/5. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo Sputniknews, điều phối viên đặc biệt của Tổng Thư ký Liên hợp quốc về tiến trình hòa bình Trung Đông, ông Tor Wennesland ngày 28/5 đã kêu gọi cả Israel và Palestine thể hiện sự kiềm chế trước Ngày Jerusalem, sự kiện sẽ được tổ chức tại Israel trong ngày 29/5.

Tuyên bố của ông Tor Wennesland nêu rõ: “Gần ngày 29/5, tôi kêu gọi tất cả các bên tiến hành kiềm chế tối đa và đưa ra những quyết định khôn ngoan nhằm tránh một cuộc xung đột bạo lực khác, vốn chỉ lấy đi thêm sinh mạng. Thông điệp của cộng đồng quốc tế là rõ ràng nhằm tránh một sự leo thang như vậy.”

[Đụng độ lại bùng phát tại khu đền Al-Aqsa ở Jerusalem]

Trong khi đó, phong trào Hồi giáo vũ trang Hamas đã thúc giục người Palestine tham gia các cuộc biểu tình để “bảo vệ” Jerusalem và khu đền Al-Aqsa.

Ngày Jerusalem là một sự kiện ngày lễ quốc gia của Israel nhằm kỷ niệm việc nhà nước Do Thái mở rộng chủ quyền đối với khu Đông Jerusalem sau cuộc “Chiến tranh 6 ngày” năm 1967.

Israel sẽ kỷ niệm sự kiện này trong ngày 29/5 với lễ rước cờ tại Jerusalem./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục