Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ có chuyến công du Palestine và Israel

Chuyến thăm của Ngoại trưởng Mevlut Cavusoglu là chuyến thăm đầu tiên của một quan chức cấp cao Thổ Nhĩ Kỳ tới khu vực này trong hơn một thập kỷ.
Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ có chuyến công du Palestine và Israel ảnh 1Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 24/5, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu đã bắt đầu chuyến công du hai ngày tới các vùng lãnh thổ của Palestine và Israel, đây là chuyến thăm đầu tiên của một quan chức cấp cao của Thổ Nhĩ Kỳ tới khu vực này trong hơn một thập kỷ.

Theo dự kiến, Ngoại trưởng Cavusoglu sẽ gặp người đồng cấp Palestine Riyad al-Maliki và Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas.

Theo kế hoạch, ông sẽ gặp Ngoại trưởng Yair Lapid và Bộ trưởng Du lịch Yoel Razvozov của Israel vào ngày 25/5.

[Đụng độ tái diễn giữa cảnh sát Israel và người Palestine ở đền Al-Aqsa]

Cũng trong khuôn khổ chuyến thăm, ông Cavusoglu sẽ đến thăm đền thờ Hồi giáo Al-Aqsa ở Jerusalem.

Đây là điểm nóng xung đột giữa người Palestine và lực lượng an ninh Israel trong thời gian gần đây.

Các cuộc hòa đàm giữa Israel và Palestine do Mỹ làm trung gian nhằm thúc đẩy việc thiết lập một nhà nước Palestine độc lập tại Đông Jerusalem, Bờ Tây và Gaza đã đổ vỡ vào năm 2014.

Kể từ thời điểm đó, hai bên đã không tiến hành thêm bất cứ cuộc đàm phán nghiêm túc nào.

Trong khi đó, Israel và Thổ Nhĩ Kỳ đang nỗ lực hàn gắn quan hệ, với năng lượng là lĩnh vực hợp tác tiềm năng.

Trước đó, quan hệ song phương đã trở nên căng thẳng khi hai bên trục xuất đại sứ của nhau vào năm 2018 và thường xuyên bất đồng về vấn đề xung đột giữa Israel và Palestine./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục