Israel xây dựng thêm hàng nghìn ngôi nhà mới ở Đông Jerusalem

Thủ tướng Netanyahu cho biết ông chấp nhận việc mở rộng khu Har Homa sẽ vấp phải "sự phản đối từ toàn thế giới."
Israel xây dựng thêm hàng nghìn ngôi nhà mới ở Đông Jerusalem ảnh 1Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày 20/2 đã công bố kế hoạch xây dựng thêm hàng nghìn ngôi nhà mới cho những người định cư Do Thái ở khu vực Đông Jerusalem.

Trong một đoạn băng ghi hình được Văn phòng Thủ tướng Israel công bố, ông Netanyahu thông báo Israel sẽ xây dựng thêm 2.200 ngôi nhà mới ở khu định cư Har Homa.

Khu định cư gây tranh cãi Har Homa nằm gần thành phố Bethlehem, được xây dựng nên vào năm 1997 dưới thời chính phủ tiền nhiệm của Thủ tướng Benjamin Netanyahu. 

[Việt Nam lên tiếng về tình hình Israel–Palestine tại HĐBA]

Thủ tướng Netanyahu cho biết ông chấp nhận việc mở rộng khu Har Homa sẽ vấp phải "sự phản đối từ toàn thế giới," đồng thời ước tính rằng dân số tại đây sẽ tăng từ 40.000 đến 50.000 người sau khi việc xây dựng hoàn tất. 

Ngoài ra, Thủ tướng Israel cũng đã thông qua quyết định xây dựng một khu định cư mới với hàng nghìn ngôi nhà ở Givat Hamatos, gần với khu dân cư Beit Safafa có đông người Palestine sinh sống ở phía Đông Jerusalem.

Theo Thủ tướng Netanyahu, khu định cư Givat Hamatos sẽ bao gồm 3.000 ngôi nhà cho người Do Thái và 1.000 ngôi nhà "cho cư dân Arab ở Beit Safafa."

Tổ chức phi chính phủ Peace Now cho rằng dự án Givat Hamatos sẽ là "một đòn giáng mạnh vào giải pháp hai nhà nước" vì khu định cư này sẽ làm gián đoạn "sự tiếp nối lãnh thổ giữa Bethlehem và phía Đông Jerusalem."./. 

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục