Tại cuộc bầu cử vòng hai diễn ra trong hai ngày 9-10/6 này, dư luậnItaly tiếp tục dồn sự chú ý vào cuộc bầu cử chức thị trưởng thủ đô Rome giữahai ứng cử viên giành nhiều phiếu bầu nhất trong vòng một là ứng cửviên Ignazio Marino thuộc phe trung tả và Thị trưởng đương nhiệm GianniAlemanno thuộc phe trung hữu của cựu Thủ tướng Silvio Berlusconi.
Trong cuộc bầu cử vừa qua, ông Marino đứng đầu khi giành được 43%phiếu bầu và Thị trưởng Alemanno về thứ hai với 30% phiếu bầu.
Chiến thắng của ông Marino trong vòng một được ví như "liều thuốcbổ" dành cho liên minh trung tả do đảng Dân chủ (PD) cầm đầu vốn giành đượcnhiều phiếu bầu nhất trong cuộc tổng tuyển cử tổ chức cuối tháng Hai vừa qua,chiếm đa số ghế tại Hạ viện nhưng lại không kiểm soát được Thượng viện.
[Cử tri Italy bắt đầu đi bỏ phiếu bầu cử địa phương]
Trong cuộc tổng tuyển cử này, Liên minh trung hữu của cựu Thủ tướngBerlusconi về thứ hai và đảng Phong trào 5 Sao (M5S) của Beppe Grillo về thứ ba.
Kết quả bầu cử này đã khiến tình hình chính trị ở Italy lâm vào bế tắc kéodài và chỉ được tạm thời tháo gỡ sau khi cả phe trung tả, phe trung hữu và phetrung dung của cựu Thủ tướng Mario Monti ủng hộ thành lập một chính phủ liênminh tả - hữu hồi cuối tháng Tư.
Kết quả vòng hai cuộc bầu cử địa phương ở Italy dự kiến được côngbố vào tối 10/6.
Vòng một cuộc bầu cử địa phương tại 564 thành phố và thị trấnngày 26-27/5 vừa qua có tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu thấp kỷ lục, phảnánh sự thất vọng của cử tri Italy đối với tình hình chính trị củađất nước./.