Italy kêu gọi Liban cải tổ sâu rộng để vượt qua khủng hoảng

Thủ tướng Giuseppe Conte cũng đồng thời khẳng định Italy và Liên minh châu Âu (EU) sẵn sàng giúp đỡ Liban tái thiết đất nước.
Tổng thống Liban Michel Aoun. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Tổng thống Liban Michel Aoun. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Thủ tướng Italy Giuseppe Conte ngày 8/9 nhấn mạnh đã đến lúc Chính phủ Liban xây dựng lại lòng tin của người dân dành cho các thể chế của mình.

Ông Conte đồng thời hối thúc Liban đáp ứng lời kêu gọi của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron về các nỗ lực cải cách sau cuộc khủng hoảng kinh tế kéo dài đã một năm qua và vụ nổ lớn hồi tháng trước tại cảng Beirut.

Phát biểu sau cuộc hội đàm với Tổng thống Liban - ông Michel Aoun, Thủ tướng Conte nhấn mạnh: "Bây giờ là lúc để nhìn về phía trước và xây dựng lòng tin giữa người dân và các thể chế, đồng thời lật sang một trang mới trong lịch sử của Liban."

Ông Conte đồng thời khẳng định Italy và Liên minh châu Âu (EU) sẵn sàng giúp đỡ Liban tái thiết đất nước.

Những thông điệp của Thủ tướng Giuseppe Conte đã được hãng thông tấn quốc gia Liban và các đài phát thanh truyền hình bằng tiếng Arab loan đi rộng rãi.

Chuyến thăm của ông Conte đến Beirut được tiến hành một tuần sau chuyến công du của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tới nước này.

Tổng thống Pháp hiện đang dẫn đầu các nỗ lực quốc tế nhằm thúc đẩy những cải cách lớn ở Liban, hướng tới chấm dứt vấn nạn tham nhũng kéo dài hàng thập kỷ qua cũng như năng lực quản lý yếu kém của bộ máy nhà nước ở quốc gia Trung Đông này.

Trong chuyến thăm hồi tuần trước, Tổng thống Macron tuyên bố các chính trị gia Liban - những người vốn bế tắc trong tranh cãi về thành lập chính phủ mới suốt nhiều tháng qua - đã cam kết sẽ nhất trí thành lập một nội các mới dưới quyền Thủ tướng được chỉ định Mustapha Adib trong vòng hai tuần.

[Ông Mustapha Adib chính thức được bổ nhiệm làm tân Thủ tướng Liban]

Chính phủ trước đó của Liban đã từ chức do sức ép dư luận mạnh mẽ sau các vụ nổ kinh hoàng tại cảng Beirut ngày 4/8, khiến ít nhất 190 người thiệt mạng và hàng nghìn người khác bị thương.

Việc nhanh chóng thành lập chính phủ mới là điều đầu tiên trong danh sách các yêu cầu mà Pháp đưa ra trong một lộ trình chính trị nhằm mở ra con đường cho Liban có thể nhận được hàng tỷ USD viện trợ để tái thiết quốc gia đang chìm trong các khoản nợ này.

Các cam kết viện trợ đối với Liban được đưa ra lần đầu tiên tại một hội nghị quốc tế vào năm 2018. Tuy nhiên, những khoản tiền này vẫn chưa được chuyển giao do các chính phủ trước đây của Liban không thực hiện cải cách bộ máy nhà nước như đã cam kết.

Theo lộ trình, Thủ tướng Adib sẽ phải thông báo danh sách nội các mới vào giữa tháng Chín này.

Song không giống như những nỗ lực thành lập chính phủ trước, có rất ít cuộc thảo luận công khai về các tên bộ trưởng và hay những cuộc mặc cả chức vụ.

Tuy ông Adib chưa đưa ra bất cứ tuyên bố công khai nào về vấn đề này, nhưng các nguồn tin chính trị và truyền thông Liban cho biết ông đã đề xuất một nội các với quy mô nhỏ - chỉ khoảng 14 bộ trưởng, thay vì con số 24 thường thấy trước đây./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục