Jordan cảnh báo nguy cơ tổ chức IS tự xưng trỗi dậy trở lại

Quốc vương Jordan Abdullah cho biết lo ngại lớn nhất của ông là các phần tử IS tái tập hợp và nổi dậy không chỉ ở miền Đông Nam Syria mà còn ở miền Tây Iraq.
Jordan cảnh báo nguy cơ tổ chức IS tự xưng trỗi dậy trở lại ảnh 1Quốc vương Jordan Abdullah. (Nguồn: AFP)

Ngày 13/1, Quốc vương Jordan Abdullah đã cảnh báo nguy cơ tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng trỗi dậy trở lại tại Trung Đông.

Vài tháng sau khi IS bị đánh bật khỏi thành trì cuối cùng ở Syria vào năm ngoái, Quốc vương Abdullah cho biết lo ngại lớn nhất của ông là các phần tử IS tái tập hợp và nổi dậy không chỉ ở miền Đông Nam Syria mà còn ở miền Tây Iraq.

Ông nhấn mạnh: "Chúng ta phải đối phó với sự trỗi dậy trở lại của IS."

Quốc vương Abdullah cũng lưu ý hàng nghìn tay súng đã rời Idlib của Syria và băng qua biên giới phía Bắc để tới Libya và đây là cũng là điều mà các nước châu Âu sẽ phải đối phó trong năm 2020, bởi Libya rất gần với châu Âu.

[IS giết hại 11 tín đồ Kito giáo để trả thù cho thủ lĩnh al-Baghdadi]

Cũng liên quan tới IS, cùng ngày, Bộ trưởng điều phối các vấn đề chính trị, pháp lý và an ninh Indonesia Mahfud MD xác nhận đến nay, Chính phủ Indonesia chưa đưa ra quyết định cuối cùng về việc cho phép hồi hương khoảng 30 phần tử trốn ra nước ngoài theo IS tại Syria.

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, Bộ trưởng Mahfud MD cho biết khoảng 600 công dân Indonesia và gia đình của họ bị tình nghi liên quan đến IS tại nước ngoài. Hiện số này đang lưu vong ở nhiều quốc gia khác nhau nhưng tập trung chủ yếu ở khu vực Trung Đông.

Chỉ riêng tại Syria, Indonesia đã nắm được thông tin có 187 phần tử, trong số này có 31 người là nam giới.

Bộ trưởng Mahfud MD nhấn mạnh đối với vấn đề công dân Indonesia có liên quan đến hoạt động khủng bố và bị xét xử tại Syria, Chính phủ Indonesia sẽ không can thiệp và không có trách nhiệm bảo hộ vì đây là tội phạm nguy hiểm đáng bị trừng trị./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục