Tuổi được phép kết hôn ở nam và nữ tại Jordan là 18 tuổi, nhưng dự luật đượcđưa ra hồi tháng Sáu vừa qua cho rằng một ủy ban gồm các thủ lĩnh tôn giáo cóthể cho phép trong những trường hợp ngoại lệ được kết hôn từ lúc 15 tuổi, điềunày đã làm cho các hiệp hội phụ nữ ở quốc gia này thất vọng.
Theo bà Bouthaina Freihat, nhà hoạt động thuộc Trung tâm nhân quyền quốc gia, hiện có hàng chục đơn kiện liên quan đến những vụ hôn nhân giữa những bégái vị thành niên với những người đàn ông nhiều tuổi.
Bà Bouthaina Freihat khẳng định: "Chúng tôi có trường hợp một bé gái 16 tuổiđã phải kết hôn với một người đàn ông 80 tuổi với sự chấp thuận của hội đồng thủlĩnh tôn giáo."
Trong khuôn khổ các cuộc bầu cử sẽ diễn ra ngày 9/11 tới, dự luật này đượcxem như là một công cụ cho chính phủ có thể xích gần lại với các phong trào Hồigiáo bảo thủ.
Theo bà Nadia Sharmoukh, Chủ tịch Hiệp hội phụ nữ Jordan, hôn nhân có thể làmột giải pháp cho một em gái dưới 18 tuổi, đã có quan hệ không chính đáng vàmuốn tránh có con ngoài hôn nhân.
Nhưng bà Sharmoukh cũng đã khẳng định cho phép các em gái kết hôn ở tuổi 15đồng nghĩa với việc hợp pháp hóa việc hiếp dâm các em gái. Các hội phụ nữ yêucầu phải có sự chính xác trong những trường hợp đặc biệt được phép kết hôn trước18 tuổi.
Về phần mình, Hội đồng các giáo sỹ thuộc Tổ chức Anh em Hồi giáo đã hoannghânh dự luật này. Thủ lĩnh của tổ chức này Hammam Saïd cho rằng luật Hồi giáocho phép hôn nhân dưới 18 tuổi, nếu như hai bên đã trưởng thành.
Hammam Saïd tuyên bố nếu như một cô gái đã trưởng thành về tâm sinh lý, tạisao cô ta lại không thể lấy chồng sớm. Đừng để cho họ đi theo con đường giáo dụccủa phương Tây mà chúng ta đã nhận thấy tất cả những hậu quả nguy hiểm.
Vị thủ lĩnh này cũng đã tố cáo Hiệp hội phụ nữ Jordan năm 2001 khi chính phủthay đổi luật đã đưa vào quyền ly hôn của phụ nữ mà không cần sự chấp thuận củangười chồng và không có nhân chứng, nếu như họ từ bỏ mọi sự đền bù tài chính.
Saïd nhấn mạnh: "Chúng tôi bác bỏ truyền thống này của phương Tây và phản đốitất cả những ai ủng hộ quyền tự do của phụ nữ."
Theo Cơ quan thống kê Jordan, năm 2008 có hơn 16.510 em gái trong độ tuổi từ15-18 đã lập gia đình trong tổng số hơn 60.920 vụ hôn nhân.
Nhà xã hội học Issa Massarweh cho biết hôn nhân trẻ vị thành niên tại Jordanlà hậu quả của sự nghèo đói, thất nghiệp và là một vấn đề xã hội lớn./.