Jordan-Nga thảo thuận về việc cho phép người tị nạn Syria hồi hương

Ngoại trưởng Jordan thông báo, nước này và Nga đang thảo luận nghiêm túc về việc dỡ bỏ trại tị nạn Rukban ở Syria và về sự cần thiết cho hồi hương tự nguyện những người tị nạn Syria.
Jordan-Nga thảo thuận về việc cho phép người tị nạn Syria hồi hương ảnh 1Ngoại trưởng Jordan Ayman Safadi. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Sputniknews đưa tin, Ngoại trưởng Jordan Ayman Safadi thông báo, nước này và Nga đang thảo luận nghiêm túc về việc dỡ bỏ trại tị nạn Rukban ở Syria.

Ông Safadi nói: "Tại Syria, có trại Rukban dành cho người phải dời bỏ nhà cửa. Chúng tôi đang đàm phán nghiêm túc với Nga về việc xóa bỏ trại đó và cho những người tạm trú tại đó trở về nhà của họ.

Khi những người tị nạn tại Jordan thấy những người từ Rukban trở về nhà và làng an toàn, họ sẽ nói 'Đây là một dấu hiệu tốt, chúng ta hãy cùng trở về."

[Các nước EU sẵn sàng tài trợ cho việc giải giáp phiến quân tại Syria]

Theo ông Safadi, Jordan và Nga đã nhất trí về sự cần thiết cho hồi hương tự nguyện những người tị nạn Syria.

Trong một diễn biến khác, Ngoại trưởng Safadi tuyên bố nước này biết ơn Berlin về việc cam kết hỗ trợ tài chính 135 triệu USD của Đức cho người tị nạn Syria, đồng thời cảnh báo cộng đồng quốc tế không giảm bớt các khoản viện trợ như vậy./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục