Kết quả điều tra tỷ lệ ủng hộ các ứng cử viên Tổng thống Hàn Quốc

Ngày 24/2, Công ty chuyên điều tra dư luận xã hội Gullup của Hàn Quốc công bố kết quả điều tra dư luận tuần 4 của tháng 2 đối với các ứng cử viên Tổng thống Hàn Quốc.
Kết quả điều tra tỷ lệ ủng hộ các ứng cử viên Tổng thống Hàn Quốc ảnh 1Ông Moon Jae-in (giữa) tham dự một diễn đàn ở Seoul ngày 18/1. (Nguồn: YONHAP/TTXVN)

Ngày 24/2, Công ty chuyên điều tra dư luận xã hội Gullup của Hàn Quốc công bố kết quả điều tra dư luận tuần 4 của tháng 2 đối với các ứng cử viên Tổng thống Hàn Quốc.

Hãng thông tấn Yonhap cùng ngày dẫn kết quả cuộc điều tra trên cho biết, tỷ lệ ủng hộ cựu thủ lĩnh đảng Dân chủ Moon Jae-in là 32%, qua đó tiếp tục dẫn đầu, Thị trưởng Chungnam Ahn Hee-jung đứng thứ 2 với tỷ lệ ủng hộ là 21%.

Kết quả điều tra cũng cho thấy tỷ lệ ủng hộ Quyền Tổng thống kiêm Thủ tướng Hwang Kyo-ahn chỉ đạt 8%, giảm 1% so với tuần trước, và chỉ đứng vị trí thứ 3 cùng với Thị trưởng Seongnam Lee Jae-myung.

Tiếp đến là nghị sỹ đảng Bareun Yoo Seung-min duy trì vị trí thứ tư với tỷ lệ ủng hộ chỉ đạt 2%./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục